Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

02:01, 29/01/2018
.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 nổ ra đúng đêm giao thừa Tết Mậu Thân 1968 (ngày 30 và 31/1/1968) trên toàn chiến trường miền Nam, đặc biệt ở Sài Gòn, Huế.


 

Quân Giải phóng tiến công tiêu diệt giặc tại Sài Gòn (1968). (Ảnh Tư liệu TTXVN)

Quân giải phóng tiến vào quận lỵ Gò Dầu (1968). (Ảnh Tư liệu TTXVN)

 

Quân giải phóng tiến vào quận lỵ Gò Dầu (1968). (Ảnh Tư liệu TTXVN)

 

Đơn vị quân giải phóng Tây Ninh sau khi đánh thắng cuộc càn của Mỹ vào Nam Tây Ninh, tiến đánh giải phóng thị trấn Gò Dầu (1968). (Ảnh Tư liệu TTXVN)

 

Đơn vị quân giải phóng Tây Ninh sau khi đánh thắng cuộc càn của Mỹ vào Nam Tây Ninh, tiến đánh giải phóng thị trấn Gò Dầu (1968). (Ảnh Tư liệu TTXVN)

 

Chiến sỹ giải phóng quân Huỳnh Bá Liên đánh mìn đài phát thanh Sài Gòn, đêm 31-1 rạng ngày 1-2-1968. (Ảnh Tư liệu TTXVN)

 

Chiến sỹ giải phóng quân Huỳnh Bá Liên đánh mìn đài phát thanh Sài Gòn, đêm 31-1 rạng ngày 1-2-1968. (Ảnh Tư liệu TTXVN)

 

Quân giải phóng làm chủ đường Lê Lợi ở Sài Gòn (1968). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

 

Quân giải phóng làm chủ đường Lê Lợi ở Sài Gòn (1968). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

 

Quân giải phóng phát loa báo tin lực lượng cách mạng đã làm chủ quận 6 Sài Gòn (1968). Ảnh: Tư liệu: TTXVN

 

Quân giải phóng phát loa báo tin lực lượng cách mạng đã làm chủ quận 6 Sài Gòn (1968). Ảnh: Tư liệu: TTXVN

 

Quân giải phóng đánh chiếm từng ngôi nhà trong thành phố Sài Gòn (1968). (Ảnh: Tư liệu: TTXVN)

 

Quân giải phóng đánh chiếm từng ngôi nhà trong thành phố Sài Gòn (1968). (Ảnh: Tư liệu: TTXVN)

 
 
Theo Vietnamplus

 


.