Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc: Gắn kết cộng đồng

09:11, 17/11/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Từ đầu tháng 11 đến nay, các khu dân cư (KDC) trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18.11.1930 - 18.11. 2017), trong đó có ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là ngày hội kết nối cộng đồng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để chung sức, chung lòng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp...

TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích trao bằng chứng nhận KDC tiêu biểu xuất sắc năm 2017 cho KDC số 8, thôn Lâm Hạ, xã Đức Phong (Mộ Đức).                                                                                                                                                 Ảnh: HIỀN THU
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích trao bằng chứng nhận KDC tiêu biểu xuất sắc năm 2017 cho KDC số 8, thôn Lâm Hạ, xã Đức Phong (Mộ Đức). Ảnh: HIỀN THU


Chúng tôi thật sự ấn tượng khi được tham gia ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại KDC số 2, thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh (Sơn Tịnh), được tổ chức tại Nhà văn hóa thôn. Trong không khí đầm ấm, tràn đầy tình làng, nghĩa xóm, người dân đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; kêu gọi đóng góp xây dựng quê hương...
 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Sáu, cho biết: Đồng bào trong tỉnh vừa bị thiệt hại nặng do lũ lụt gây ra,  nhưng nhờ tinh thần tương thân tương ái, người dân tại 3.005 KDC đã đoàn kết khắc phục khó khăn để vươn lên. Đây cũng là dịp để các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và nhân dân cùng nhau đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chung tay xây dựng nông thôn mới...

Mặc dù còn nhiều lo toan sau những thiệt hại do đợt lũ đầu tháng 11 gây ra, nhưng dường như người dân đều gác lại để cùng nhau chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ôn lại chặng đường 87 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. KDC số 2, thôn Minh Thành được tỉnh chọn làm điểm với nhiều phong trào triển khai có hiệu quả, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM).

Người dân tự nguyện hiến đất để mở đường, làm kênh mương thủy lợi và hiến hơn 7.000m2 đất để làm sân vận động thôn. Năm 2017, KDC số 2 có 158/167 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (94%); 138 gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liền (82%); tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%; thu nhập bình quân đầu người hơn 30 triệu đồng/người/năm.

Ông Nguyễn Văn Năm, thôn Minh Thành, chia  sẻ: “Trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng tôi rất vui khi được lãnh đạo các cấp về dự. Người dân được trao đổi với lãnh đạo, nhằm xây dựng mối quan hệ giữa dân với Đảng, với chính quyền thêm gắn bó. Từ đây, tình làng, nghĩa xóm thêm gắn bó bền chặt”.

Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Hội An II, xã Phổ An (Đức Phổ) Đinh Thị Huê cho biết, thôn có 2 KDC, với 361 hộ dân. Trong năm qua, Ban công tác Mặt trận thôn đã vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa, chung tay xây dựng NTM, gắn với phong trào sản xuất và tiêu dùng thực phẩm an toàn. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn có những việc làm theo Bác có ý nghĩa thiết thực, đối với cuộc sống người dân. Để người dân vươn lên thoát nghèo, Ban công tác Mặt trận thôn đã chủ động khảo sát, đề xuất xã và huyện hỗ trợ 6 con bò giống sinh sản cho 5 hộ, với số tiền 64 triệu đồng.

 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Sáu trao quà cho các hộ nghèo ở KDC số 2, thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh (Sơn Tịnh).               Ảnh: T.Thuận
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Sáu trao quà cho các hộ nghèo ở KDC số 2, thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh (Sơn Tịnh). Ảnh: T.Thuận


Cùng với đó, người dân trong thôn còn chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, trong năm 2017, thôn có 18 hộ thoát nghèo, nhiều hộ gia đình làm ăn khấm khá, có điều kiện chăm lo việc học cho con em. Như ở KDC số 8, thôn Lâm Hạ, xã Đức Phong (Mộ Đức) có 152 hộ, với 565 nhân khẩu, chủ yếu sống bằng nông nghiệp, nhưng trong năm qua đã có 8 em đang học đại học và 15 em đang học cao đẳng, trung cấp. Hiện KDC có 140/152 hộ giữ chuẩn và được công nhận gia đình văn hóa, trong đó có 88 hộ giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền.

Bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà KDC đạt được trong thời gian qua,  Trưởng KDC số 8 Trần Tuấn, phấn khởi cho biết: Dù đa số bà con ở đây đều làm nông, còn nhiều khó khăn, nhưng ai cũng hăng say lao động và có tinh thần vượt khó để nuôi con ăn học, phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt là tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái”, nhờ đó mà tình làng nghĩa xóm luôn  gắn kết, mỗi khi có người đau ốm, hoạn nạn, mọi người đều đến thăm hỏi, giúp đỡ. Năm vừa qua, bà con ở KDC cũng đã đóng góp hơn 70 triệu đồng làm 2 đoạn đường dài 700m; người dân ngày càng có ý thức trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường, xử lý chất thải chăn nuôi để không gây ô nhiễm môi trường.

Điểm sáng vùng cao

Tại KDC số 2, thôn Trường Giang, xã Trà Tân (Trà Bồng), trong những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng phát triển. KDC có 78 hộ, phần lớn đều biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi và đầu tư kinh doanh dịch vụ để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, diện mạo KDC số 2 ngày càng đổi mới, môi trường trong KDC sạch sẽ hơn, có nhiều ngôi nhà kiên cố. Trưởng KDC Hồ Thị Giang, phấn khởi cho biết: KDC có 60/78 hộ nhà kiên cố, 11 hộ có xe tải, tổng số gia súc, gia cầm hơn 600 con...

Biểu diễn văn nghệ mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC số 2, thôn Trường Giang, xã Trà Tân, huyện Trà Bồng.  Ảnh: ĐĂNG SƯƠNG
Biểu diễn văn nghệ mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC số 2, thôn Trường Giang, xã Trà Tân, huyện Trà Bồng. Ảnh: ĐĂNG SƯƠNG


Đạt được những kết quả đó là nhờ thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Chúng tôi luôn lồng ghép trong các cuộc họp và đến từng nhà vận động người dân cùng nhau đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa. Năm 2017, có 65 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa. Anh Đinh Văn Minh (40 tuổi), chia sẻ: Được cán bộ KDC thường xuyên động viên, vợ chồng tôi hiểu được việc giữ gìn hạnh phúc gia đình là rất quan trọng. Các tập tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ, mỗi khi đau ốm là đến trạm y tế xã để khám và nhận thuốc, không còn mời thầy cúng như trước.

Với người dân thôn Diệp Thượng, xã Thanh An (Minh Long), trong năm qua, họ không những đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, mà còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Toàn thôn có 108 hộ với 430 nhân khẩu, trong đó 52 hộ nghèo, chiếm 48,14% và giảm 19 hộ nghèo so với năm 2016. Còn với  KDC số 16 (thị trấn Ba Tơ), ngày hội đại đoàn kết diễn ra trong không khí đầm ấm, vui tươi. Người dân cùng nhau thảo luận, đề ra nhiều giải pháp để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đó là, thành lập đội an ninh để giám sát, ngăn chặn việc chặt phá rừng và tuyên truyền hạn chế việc đốt vàng mã. Tại ngày hội, người dân trong KDC đã đóng góp được 1,2 triệu đồng vào quỹ khuyến học của thị trấn.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để KDC phát động các phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng người tốt việc tốt, gia đình văn hóa tiêu biểu. Đồng thời vận động giúp đỡ người nghèo; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, tăng cường hơn nữa sự gắn bó tình dân - nghĩa Đảng.

THUẬN- SƯƠNG -ÂN- THU
 


.