Lễ tưởng niệm thiếu tướng Võ Bẩm

04:07, 06/07/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 5.7, tại thôn Trường Định, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi), tỉnh Quảng Ngãi và Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và gia đình tổ chức lễ tưởng niệm 9 năm ngày mất thiếu tướng Võ Bẩm, vừa được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Dự lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh; Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, thiếu tướng Võ Sở.

 

 Thiếu tướng Võ Sở trao 70 triệu đồng hỗ trợ hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam còn khó khăn ở Quảng Ngãi xây dựng nhà tình nghĩa. ảnh: NG.TRIỀU
Thiếu tướng Võ Sở trao 70 triệu đồng hỗ trợ hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam còn khó khăn ở Quảng Ngãi xây dựng nhà tình nghĩa. ảnh: NG.TRIỀU


Tại lễ tưởng niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh nêu bật những cống hiến to lớn của thiếu tướng Võ Bẩm đối với cách mạng. Thiếu tướng Võ Bẩm sinh năm 1915 tại xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh (nay là TP.Quảng Ngãi). Năm 15 tuổi, đồng chí tham gia cách mạng, đến năm 19 tuổi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước Cách mạng Tháng Tám, đồng chí tham gia hoạt động bí mật, làm Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh, Tỉnh ủy viên Quảng Ngãi. Trong kháng chiến chống Pháp, đồng chí giữ nhiều chức vụ trong quân đội, từ Chính trị viên Tiểu đoàn đến Chính ủy Trung đoàn; năm 1957 giữ chức Cục phó Cục Quản lý Bộ Tổng Tham mưu.

Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí được Bác Hồ, Bộ Chính trị tin tưởng, trực tiếp giao chức vụ Đoàn trưởng, kiêm Chính ủy Đoàn 559 có nhiệm vụ tổ chức tuyến vận tải dọc Trường Sơn để chi viện vũ khí, đạn dược, thuốc men và nhân lực cho chiến trường miền Nam, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử 30.4.1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Qua các thời kỳ hoạt động cách mạng, đồng chí luôn nêu cao phẩm chất trung kiên, gan dạ của người cộng sản yêu nước, yêu đồng bào. Ngày 18.2.2017, đồng chí đã được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã trao tặng 70 triệu đồng hỗ trợ hội viên còn khó khăn ở Quảng Ngãi để xây dựng nhà tình nghĩa; Tập đoàn Thái Bình Dương trao 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình chính sách trên địa bàn xã Tịnh Khê.


 NG.TRIỀU

 


.