Công nhân lao động thi đua làm theo lời Bác

10:05, 18/05/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp công đoàn trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch làm theo với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) thời đại mới.

TIN LIÊN QUAN

Một trong những nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được nhiều công đoàn cơ sở triển khai là học Bác về phong cách làm việc. Vì thế, trong thời gian qua, phong trào CNLĐ lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được CNLĐ hưởng ứng tích cực.

Các y, bác sĩ ngành y tế nỗ lực tư vấn, khám bệnh cho công nhân lao động.                                                                               Ảnh: BS
Các y, bác sĩ ngành y tế nỗ lực tư vấn, khám bệnh cho công nhân lao động. Ảnh: BS

Qua các phong trào thi đua đã có hàng trăm giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài lao động sáng tạo được đăng ký và xét duyệt. Qua đó, khuyến khích, động viên CNLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí quản lý, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm tham gia hội nhập. Nhiều đề tài được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng.

Qua phong trào thi đua ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu thể hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dấy lên phong trào công nhân tự học, tự rèn luyện, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống, tận tâm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Qua đó, xây dựng giai cấp công nhân Quảng Ngãi ngày càng phát triển về chất, có bản lĩnh chính trị, tác phong, kỷ luật lao động, hiểu biết về pháp luật lao động…
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh TRẦN VĂN THANH

Anh Lê Văn Tìm - Tổ trưởng Tổ máy thu hoạch, Xí nghiệp Cơ giới Nông nghiệp thuộc Công ty CP Đường Quảng Ngãi học tập và làm theo phong cách đạo đức của Bác rất đơn giản. Anh cho rằng, là người công nhân thì việc học Bác được thể hiện ở tác phong làm việc chăm chỉ, đúng giờ, chịu khó học tập, nghiên cứu, để có phương pháp cải tiến kỹ thuật giúp máy móc vận hành tốt hơn.

Với quan niệm ấy, anh Tìm đã có nhiều sáng kiến được lãnh đạo công ty ủng hộ. Tiêu biểu là sáng kiến cải tiến máy thu hoạch mía liên hợp, góp phần hoàn thiện quy trình cơ giới hoá trong canh tác mía từ khâu làm đất, trồng, chăm sóc đến thu hoạch mía bằng máy, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động...

Còn kỹ sư Lương Xuân Hùng - Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi thì học Bác ở tính kiên nhẫn, việc gì có lợi cho công ty là anh mày mò, nghiên cứu. Rất nhiều sáng kiến của anh được công ty ứng dụng vào sản xuất.

Trong đó, giải pháp “chiếu sáng thông minh” được đánh giá cao. Xuất phát từ thực trạng của hệ thống tủ điều khiển chiếu sáng công cộng trên địa bàn TP.Quảng Ngãi đã cũ, anh đã có sáng kiến ứng dụng PLD Logo Simens bằng việc lắp đặt thử nghiệm 1 tủ điện tại đường Hùng Vương, với 77 bộ đèn công suất 150W.

Qua thử nghiệm thành công, công ty đã áp dụng tại 130 tủ điều khiển chiếu sáng trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, kỹ sư Hùng còn có sáng kiến thay đèn báo tín hiệu giao thông từ đèn sợi đốt (tốn điện, dễ cháy) sang đèn led (đèn điện tử) bằng cách cải tiến bộ vi mạch; cải tiến đồng hồ hẹn giờ chiếu sáng bằng cách thay đổi các pha để kéo dài tuổi thọ cho thiết bị, không tắt, sáng xen kẽ mà chuyển sang chế độ tắt, sáng luân phiên theo phương pháp "chiếu sáng thông minh"...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Văn Thanh cho biết, những năm qua, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được LĐLĐ tỉnh xác định là một trong những nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho CNVC-LĐ.

Trên cơ sở nội dung Chỉ thị 03 và 05, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng chương trình, nội dung, phương pháp học tập phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngành, địa phương. Qua học tập đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong CNVC-LĐ.

BÁ SƠN

 


.