Những mô hình tiêu biểu của Hội CCB tỉnh

01:04, 19/04/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Qua gần 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Hội Cựu chiến binh tỉnh có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vinh dự là một trong 11 tập thể, cá nhân toàn quốc được Ban Tuyên giáo Trung ương mời tham dự Chương trình giao lưu đặc biệt, điển hình tiêu biểu năm 2017.

TIN LIÊN QUAN

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phan Văn Thạch, nhấn mạnh: Trước hết là việc quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh, được các cấp hội xem đây là việc làm thường xuyên, nhất là học tập phong cách làm việc sâu sát, nói đi đôi với làm, trung thực, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; tận tụy với công việc, tâm huyết với công tác Hội, đoàn kết, nghĩa tình, thương yêu đồng đội; tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang trao bằng khen của UBND tỉnh cho nữ CCB tiêu biểu. ảnh: T.L
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang trao bằng khen của UBND tỉnh cho nữ CCB tiêu biểu. ảnh: T.L


 Bằng các mô hình cụ thể để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội CCB trong tỉnh tích cực thi đua thực hiện phong trào “CCB gương mẫu”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... mang lại kết quả rõ nét. Hội CCB tỉnh xây dựng 13 mô hình tại 13 xã, về tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị ở cơ sở. Tiêu biểu như mô hình Tổ hòa giải về nghi kỵ đồ độc ở xã Sơn Tinh; Tổ chống mê tín, dị đoan ở xã Long Hiệp; “CCB tham gia giữ gìn ANTT” ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ; “CCB vận động nhân dân thu nộp vũ khí, vật liệu nổ trái phép” ở xã Long Sơn; “CCB tham gia bảo vệ môi trường” ở các xã Hành Thuận, Bình Dương, Nghĩa Thuận... hoạt động rất hiệu quả.

Hàng trăm hội viên đã hiến 37.000m2 đất và đóng góp 17.123 ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới; tìm kiếm, quy tập 19 hài cốt liệt sĩ đưa vào nghĩa trang; củng cố 53 tổ tự quản về trật tự ATGT, huy động các tổ chức ủng hộ, đóng góp xây dựng 17 nhà tình nghĩa, trị giá 850 triệu đồng, tặng quà Tết cho CCB nghèo 660 suất, trị giá 262 triệu đồng. Vận động cán bộ, hội viên CCB đóng góp trên 200 triệu đồng tham gia khắc phục sự cố môi trường ở 4 tỉnh miền Trung. Nhiều cá nhân hội viên CCB tiêu biểu như: Phạm Văn Hoạt, ở xã Ba Bích, hiến 7.000m2 đất để xây dựng trường mẫu giáo; Dương Thị Thế Thanh, phường Trương Quang Trọng, ủng hộ Nồi cháo tình thương cho người nghèo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh và ủng hộ 30 triệu đồng xây nhà đồng đội; Lê Văn Thân, phường Nghĩa Chánh, nhặt 18.500.000 đồng trả lại cho người mất...

Mặt khác, Hội CCB tỉnh luôn sáng tạo trong hoạt động, nhằm lan tỏa những việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cộng đồng như: Tổ chức gặp mặt, biểu dương CCB là người có uy tín, già làng, trưởng bản; CCB là ngư dân tiêu biểu trong sản xuất, tham gia bảo vệ chủ quyền, biển, đảo; nữ CCB tiêu biểu trong chống Mỹ cứu nước... Qua đó khơi dậy, động viên các thế hệ CCB tiếp tục cống hiến vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Những thành tích của tập thể Hội CCB tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; được Trung ương Hội và Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

TRỊNH CÔNG NHẬN
 


.