Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Trung ương: Làm việc với Thành ủy Quảng Ngãi

02:08, 11/08/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tiếp tục chương trình công tác tại Quảng Ngãi, sáng 10.8, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Trung ương do PGS, TS Ngô Đình Xây, Vụ trưởng Vụ lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Quảng Ngãi. Dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào...

 

PGS, TS Ngô Đình Xây phát biểu tại buổi làm việc. ảnh: BS

 

PGS, TS Ngô Đình Xây phát biểu tại buổi làm việc. ảnh: BS


Theo báo cáo, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Phân công nhiệm vụ cho từng báo cáo viên, hỗ trợ báo cáo viên truyền đạt nghị quyết cho các chi, đảng bộ cơ sở. Phân công 4 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy quán triệt nghị quyết cho cán bộ chủ chốt của thành phố và xã, phường. Cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc, 23 xã, phường, LĐLĐ thành phố, phòng giáo dục... đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Thành ủy đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân xây dựng kế hoạch hành động. Đến nay có 14/70 chi, đảng bộ, 102/110 đồng chí xây dựng chương trình hành động; 188/213 đồng chí là cán bộ chủ chốt thành phố đã hoàn thành viết bài thu hoạch cá nhân...

PGS,TS Ngô Đình Xây đánh giá cao những kết quả đạt được của Thành ủy; đồng thời yêu cầu tiếp tục mở lớp học tập, quán triệt nghị quyết cho số cán bộ, đảng viên chưa học tập, quán triệt. Việc quán triệt phải phù hợp với từng đối tượng học viên. Chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cá nhân xây dựng chương trình hành động phải sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương và công việc của cá nhân đảm nhận...  Tiếp tục triển khai, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân... nhằm sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Bá Sơn
 


.