Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Huyện ủy Ba Tơ

02:08, 08/08/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 8.8, đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng- UV TƯ Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Ba Tơ.
Dự buổi làm việc về phía tỉnh Quảng Ngãi có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
 
Nội dung chủ yếu của buổi làm việc là về tình hình và kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Theo báo cáo của Huyện ủy Ba Tơ tại buổi làm việc, toàn Đảng bộ huyện Ba Tơ có 62 chi, đảng bộ trực thuộc với 3.362 đảng viên. Qua kết quả đánh giá hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh chiếm tỷ lệ 65% trở lên. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 80%.

 

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương tại huyện ủy Ba Tơ
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương tại huyện ủy Ba Tơ
 
Về công tác cán bộ, thời gian qua, việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, chính sách cán bộ đạt được một số kết quả. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức là 1.005 người. Từ năm 2010 đến nay, huyện đã bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng, phó phòng và tương đương cho 77 đồng chí.
 
Huyện đã cử hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao.
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Huyện ủy Ba Tơ đã có một số kiến nghị với đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương. Cụ thể, đề nghị cho chủ trương bố trí công chức cấp xã làm công tác Đảng để tham mưu cho Đảng ủy các xã, thị trấn. Đề nghị tái lập lại huyện Sông Hre trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ba Tơ và Sơn Hà. Cần có sự xem xét, điều chỉnh khi thực hiện công tác cán bộ, cụ thể là chủ trương nhất thể hóa vị trí cán bộ bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND…
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng- Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, những ý kiến của Ba Tơ sẽ góp phần giúp đoàn khảo sát đóng góp những nội dung hay vào việc xây dựng Nghị quyết mới của Trung ương. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao việc Huyện ủy Ba Tơ gắn liền công tác xây dựng đảng với củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
 
*Sáng cùng ngày, đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương cũng đã làm việc với Đảng ủy thị trấn Ba Tơ. Qua đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015, có 9 chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh, đạt 75%. 
 
Tổng số đảng viên được đánh giá phân loại là 278 đồng chí, trong đó 17 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 152 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 108 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 1 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi năm, Đảng ủy thị trấn Ba Tơ đều kết nạp 5-7 đảng viên trẻ.
 
Phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy thị trấn Ba Tơ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng- Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao công tác xây dựng đảng tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, địa phương đã xây dựng được đảng bộ trong sạch vững mạnh, nhưng cần phải chú tâm đề phòng những biểu hiện suy thoái về đạo đức trong đội ngũ đảng viên. Đồng thời, tiếp tục chú trọng phát triển đảng viên trẻ. Với những kiến nghị của Đảng ủy thị trấn Ba Tơ, đoàn khảo sát sẽ ghi nhận và trình lên cấp trên.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.