Ban chỉ đạo 138 Chính phủ: Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống tội phạm

10:08, 10/08/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 9.8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình và Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo 138 Chính phủ về triển khai Kết luận 05 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) trong tình hình mới... Dự ở điểm cầu Quảng Ngãi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ, các thành viên Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh...

Theo Kết luận 05 của Ban Bí thư, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 48 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo PCTP và TNXH. Các lực lượng chuyên trách được củng cố, kiện toàn. Công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm về ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao được chỉ đạo quyết liệt, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội... Trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 26.833 vụ phạm pháp hình sự, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2015... Tại tỉnh ta, công tác chỉ đạo PCTP và TNXH được các cấp, ngành, địa phương và lực lượng chức năng tăng cường thực hiện...

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, tình hình tội phạm còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tội phạm về kinh tế, tham nhũng và tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh. Do đó, các cấp, ngành và lực lượng chức năng cần chủ động ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả. Trong đó cần xác định, công tác PCTP là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách và phải thực hiện thường xuyên. Cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt sâu rộng Kết luận 05 của Ban Bí thư, Chiến lược quốc gia về PCTP và Chương trình PCTP mua bán người của Chính phủ. Nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, không để xảy ra án oan sai, không bỏ lọt tội phạm...

Bá Sơn
 


.