Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội

09:07, 22/07/2016
.

Theo quy định của Hiến pháp 2013, sáng nay (22/7), Chủ tịch Quốc hội khóa XIV đã tuyên thệ nhậm chức ngay sau khi kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội tiến hành chiều 21/7 được công bố.

 

Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Theo kết quả biểu quyết tại phiên toàn thể chiều 21/7, có 480/482 đại biểu Quốc hội tham gia nhất trí giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội khóa XIII vào ứng cử vị trí Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Sáng nay, lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã diễn ra trang trọng tại Hội trường. Trước quốc kỳ, Quốc hội và cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ:

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Phát biểu sau lễ tuyên thệ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu vào chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV.

Với niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao trước đồng bào và cử tri cả nước trên cương vị là người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh sẽ cùng với tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tất cả các đại biểu Quốc hội khóa XIV phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam, thực hiện có hiệu quả các chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt đọng của Nhà nước theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ cùng với các vị đại biểu Quốc hội phấn đấu tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, để Quốc hội thực sự là một Quốc hội đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân, vì danh dự và lòng tự hào cảu dân tộc vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội (với 97,17% số đại biểu tán thành), Phó Chủ tịch Quốc hội (với 96,96% số đại biểu tán thành), Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội (với 95,75% số đại biểu tán thành) bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp đó, các Ủy viên UBTV Quốc hội khóa XIV đã ra mắt Quốc hội và tiến hành họp Phiên họp thứ nhất để thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.
Lễ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân diễn ra sáng 22/7. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Trước đó, trong phiên họp toàn thể tại Hội trường ngày 21/7, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo tờ trình này, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII được đề cử giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Các ông, bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII; Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII; Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII; Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII tiếp tục được đề cử giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Có 10 Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội khóa XIII tiếp tục được đề cử giữ chức danh đang đảm nhiệm hoặc chuyển sang đảm nhiệm vị trí lãnh đạo một Ủy ban khác của Quốc hội khóa XIV, cụ thể:

1. Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII đề cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV.

2. Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XIII được đề cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XIV.

3. Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIII được đề cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV.

4. Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIII được để cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa XIV.

5. Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIII được đề cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV.

6. Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIII được đề cử giữ chức Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội khóa XIV.

7. Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII được đề cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV.

8. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư Ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XIII được đề cử giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XIV.

9. Ông Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác Đại biểu Quốc hội khóa XIII được đề cử giữ chức vụ Trưởng ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc khóa XIV.

10. Ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIII được đề cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa XIV.

Có 3 nhân sự mới được giới thiệu giữ chức vụ Chủ nhiệm 3 Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, gồm:

1. Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM được đề cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV.

2. Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được đề cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

3. Ông Vũ Hồng Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh được đề cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV.

Trong phiên làm việc chiều 21/7, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

 

Theo Chinhphu.vn

 

 


.