Trao quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

08:05, 26/05/2016
.

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Thành ủy TPHCM vừa tổ chức trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.
 
Đồng chí Đinh Thế Huynh trao quyết định cho đồng chí Sơn Minh Thắng. Ảnh TTXVN
Đồng chí Đinh Thế Huynh trao quyết định cho đồng chí Sơn Minh Thắng. Ảnh TTXVN

 

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ vừa tổ chức trao quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

 
Các đồng chí: Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Võ Minh Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ nhận quyết định nghỉ hưu.
 
Trung tướng Trần Phi Hổ, nguyên Tư lệnh Quân khu 9 biệt phái làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ được Bộ Quốc phòng trao quyết định nghỉ hưu và thôi làm nhiệm vụ biệt phái.
 
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí: Nguyễn Phong Quang, Võ Minh Chiến và Trung tướng Trần Phi Hổ trong quá trình công tác; mong muốn các đồng chí với kinh nghiệm và năng lực của mình, tiếp tục đóng góp cho Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 
Đồng chí Sơn Minh Thắng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã đảm nhiệm cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Trà Vinh, tỉnh Sóc Trăng, là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.
 
Được phân công làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, đảng viên, công chức Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, đạt nhiều thành công mới trong thời gian tiếp theo.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng cho biết rất vinh dự khi được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời hứa sẽ quyết tâm cao cùng các địa phương, nhân dân trong vùng Tây Nam Bộ hoàn thành nhiệm vụ được giao, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết trong nội bộ, trong vùng, trong nhân dân, bảo vệ an ninh chính trị vùng…
 
Chiều 25/5, Thành ủy TPHCM đã công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Theo đó, đồng chí Võ Thị Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM được chuẩn y Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Võ Thị Dung được phân công phụ trách xây dựng cơ sở Đảng.
 
Như vậy, Thành ủy TPHCM có 4 Phó Bí thư gồm: Đồng chí Tất Thành Cang (Phó Bí thư Thường trực), đồng chí Nguyễn Thành Phong, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm và đồng chí Võ Thị Dung.
 
Cùng ngày, Thành ủy TPHCM đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Theo đó, đồng chí Lê Trương Hải Hiếu (SN 1981), Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 12, TPHCM được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng trao quyết định phân công đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.
 
(theo TTXVN/SGGP)

.