Niềm tin của cử tri gửi gắm đến các ứng cử viên

10:05, 10/05/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là chia sẻ của cử tri ở một địa phương dành cho ứng cử viên (UCV) ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử diễn ra trong 3 ngày (6 - 8.5).

TIN LIÊN QUAN

Cử tri xã Tịnh Châu mong muốn các ứng cử viên phải giữ lời hứa khi trở thành người đại biểu dân cử.                                                                                                                                          Ảnh: T.Thuận
Cử tri xã Tịnh Châu mong muốn các ứng cử viên phải giữ lời hứa khi trở thành người đại biểu dân cử. Ảnh: T.Thuận


UCV ĐBQH (đơn vị bầu cử số 3 - huyện Mộ Đức, Minh Long, Ba Tơ, Đức Phổ), gồm ông, bà: Trần Tuấn Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng bộ Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Công thương, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương (kiêm nhiệm); Đinh Thị Liên - Bác sĩ đa khoa (Trung tâm Y tế huyện Minh Long); Đinh Thị Hồng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Ủy viên Ủy ban TWMTTQVN; Phan Đình Thắng - Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh.

Các UCV đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 17 (huyện Ba Tơ), gồm ông, bà: Đinh Thị Hồng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Ủy viên Ủy ban TWMTTQVN; Đinh Ngọc Vỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Tơ; Nguyễn Thế Nhân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; Phạm Thị Hạnh - Bí thư Huyện đoàn Ba Tơ; Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Ba Động, Ba Vì, thị trấn Ba Tơ (Ba Tơ)

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (Đơn vị bầu cử số 9), gồm các ông, bà: Lê Viết Chữ - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Mai Đào - Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế (Trường Đại học Phạm Văn Đồng); Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Huyền - Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh; Trương Thị Mỹ Trang - Tỉnh ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đã tiếp xúc cử tri các xã Tịnh Châu, Tịnh An, Tịnh Long và Tịnh Thiện (TP.Quảng Ngãi).

Ấn tượng với chương trình hành động            
                   
 Các UCV đều khẳng định, nếu được bầu làm ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XII sẽ tập trung trí tuệ, công sức, xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm hơn nữa đến các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến cuộc sống của đồng bào miền núi… Các UCV cũng cam kết tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để đưa đất nước, tỉnh nhà ngày càng phát triển, người dân có cuộc sống ấm no.

Các UCV ĐBQH khóa XIV và  đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Ba Động (Ba Tơ).                 ảnh: P.Triều
Các UCV ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Ba Động (Ba Tơ). ảnh: P.Triều


 Cử tri các địa phương đều đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác và chương trình hành động của các UCV.  Cử tri Hà Đức Thanh (thôn Tân Long Thượng, xã Ba Động) chia sẻ: Mong sau khi trúng cử, các đại biểu thực hiện tốt các chương trình hành động của mình, giúp kinh tế Ba Tơ nói riêng, Quảng Ngãi nói chung ngày càng khởi sắc hơn. Cử tri xã Tịnh Châu mong muốn, các UCV đại biểu HĐND tỉnh sau khi trúng cử sẽ tham gia đề xuất biện pháp giải quyết có hiệu quả các vấn đề về phát triển nông nghiệp,̣ xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng ở các xã vùng ven mới sáp nhập vào TP. Quảng Ngãi.
 
Gửi gắm niềm tin

Cử tri Phạm Văn Grê, thôn Nước Y Vang (xã Ba Vì)  bày tỏ niềm tin: “Mỗi lá phiếu là một niềm tin của cử tri gửi gắm đến các ứng cử viên. Bà con đều mong muốn các UCV dù trúng cử hay không cũng phải thấm nhuần phương châm làm việc lấy dân làm gốc, nói đi đôi với làm, có quyết sách đúng đắn làm cho quê hương, đất nước phát triển”. Hầu hết các cử tri đều mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu dành thời gian đi cơ sở nhiều hơn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân để kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền có giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân; đổi mới phương pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, tránh gây lãng phí nguồn lực xã hội; chú trọng công tác bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn; đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Đại diện UCV tại các Tổ bầu cử đã ghi nhận những kiến nghị của cử tri và hứa sẽ thực hiện tốt vai trò của người đại biểu nhân dân khi trúng cử.

N.TRIỀU-T.THUẬN


 


.