Hội nghị báo cáo viên tháng 5

09:05, 27/05/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 27.5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 5 năm 2016. Các đồng chí báo cáo viên Trung ương của tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh; báo cáo viên các huyện, thành phố, Đảng ủy trực thuộc, MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội tham dự Hội nghị.

TIN LIÊN QUAN

Trong thời gian qua, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên đã có những đóng góp thiết thực, kịp thời truyền tải các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt là tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021... góp phần tạo nên thành công của cuộc bầu cử.
 
Tại hội nghị, các báo cáo viên đã thông tin đến các đại biểu nhiều vấn đề như: Công tác xây dựng Đảng; tình hình kinh tế - xã hội trong 5 tháng đầu năm 2016, kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021...
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
 
Theo đó, cuộc bầu cử lần này đã thành công. Có 7 đồng chí trúng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 4 đồng chí là nữ, dân tộc 3 người, trẻ 2 người, không có người ngoài Đảng. Cuộc bầu cử HĐND tỉnh đã bầu đủ 55 đại biểu, trong đó có 13 đại biểu nữ, ngoài Đảng 1 đại biểu, tỷ lệ đại biểu tái cử đạt trên 29%.
 
Tại hội nghị các báo cáo viên cũng được nghe thông tin về những kết quả của chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Obama đến Việt Nam, Hội nghị thượng đỉnh các nước G7 tại Nhật Bản, cập nhật tình hình biển Đông và thời sự quốc tế...
 
Định hướng trọng tâm tuyên truyền trong thời gian đến, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; bám sát nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra...
 
Đồng thời, đội ngũ báo cáo viên tăng cường nắm bắt dư luận, tâm tư, nguyện vọng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tham mưu xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 

.