Các địa phương triển khai công tác bầu cử

10:04, 22/04/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 21.4, Ủy ban Bầu cử huyện Ba Tơ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự có gần 350 đại biểu là thành viên Ủy ban bầu cử, tổ giúp việc Ủy ban bầu cử huyện và 20 xã, thị trấn, đại diện các phòng, ban liên quan ở huyện và lãnh đạo chủ chốt 20 xã, thị trấn.

TIN LIÊN QUAN


Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn về trình tự các kỹ năng, nghiệp vụ như công tác kiểm phiếu, lập các biên bản, kiểm tra thông tin trên phiếu, kiểm tra kết quả kiểm phiếu, hướng dẫn về công tác đảm bảo cơ sở vật chất, trang trí, tại các điểm bỏ phiếu... Lớp tập huấn nhằm giúp cho các thành viên Uỷ ban Bầu cử huyện, Uỷ ban Bầu cử của các xã, thị trấn làm tốt công tác bầu cử, kịp thời nắm bắt những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, từ đó thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại địa phương thành công tốt đẹp.

Đức Phổ thống nhất danh sách 66 người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Tại hội nghị hiệp thương lần 3, đại diện Ủy ban MTTQVN huyện Đức Phổ đã thông báo kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, từ ngày 20.3 đến ngày 10.4.2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 15 xã, thị trấn đã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri đối với 68 người ứng cử HĐND huyện tại 48 điểm thôn, tổ dân phố ở 15 xã, thị trấn trong huyện với gần 3.800 cử tri tham dự. Kết quả, tất cả các ứng cử viên được giới thiệu ứng cử HĐND huyện đều đạt tiêu chuẩn và được sự tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú.

Cũng tại hội nghị, 100% đại biểu thống nhất lập danh sách chính thức 66 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đức Phổ, nhiệm kỳ 2016–2021, giảm 2 người so với kết quả hiệp thương lần 2, vì có 2 ứng cử viên xin rút khỏi danh sách ứng cử.

Tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu HĐND ở Bình Sơn đạt gần 35%.  Trong tổng số 67 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Bình Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 đã có 24 nữ đại biểu, chiếm  35,82%. Trong số này có 1 đại biểu là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, 12 đại biểu là trưởng, phó các cơ quan ban ngành, chủ tịch, phó Chủ tịch UBND xã, chủ tịch Mặt trận xã, 1 đại biểu là người dân tộc Cor.

Ngoài ra, trong tổng số 1.127 ứng cử viên HĐND ở 25 xã, thị trấn đã có 391 nữ đại biểu, chiếm 34,69%. Qua các hội nghị cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND cho thấy, 24 nữ đại biểu được nhân dân và hội, đoàn viên tín nhiệm cao về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác và đảm bảo tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

H.PHƯỢNG -N.ĐẸP - H.GIANG
 


.