Quảng Ngãi: Tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ 2

03:03, 18/03/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 18.3, UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chính; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Võ Phiên.

TIN LIÊN QUAN


Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quảng Ngãi có số lượng đại biểu Quốc hội được bầu là 7 đại biểu, trong đó Trung ương giới thiệu là 3 đại biểu và 4 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương.

Đến nay, đã có 6 cơ quan, tổ chức, đơn vị  trong tỉnh được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV với 11 người gồm có:  Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu 1 người; Hội LHPN tỉnh giới thiệu  2 người; UBMTTQVN tỉnh giới thiệu 2 người;  huyện Minh Long giới thiệu 1 người; huyện Trà Bồng giới thiệu 1 người và  huyện Tây Trà giới thiệu 1 người. Không có trường hợp nào tự ứng cử.

Việc giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được chuẩn bị và tiến hành chặt chẽ, dân chủ, đúng luật định, bảo đảm số lượng, cơ cấu, thành phần theo đúng phân bổ của Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất. Những người được giới thiệu hầu hết đạt số phiếu tín nhiệm của cử tri 100%, có 1 trường hợp đạt 96%.

Với đại biểu ứng cử HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021 có 58/62 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến hành 3 bước của qui trình giới thiệu theo đúng qui định, bảo đảm hồ sơ của 104 người được giới thiệu ứng cử.

 

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.
Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.



Trong đó, các cơ quan khối Đảng là 13 đại biểu; khối HĐND 19 đại biểu;  khối Nhà nước là 11 đại biểu; khối lực lượng vũ trang và nội chính 5 đại biểu; Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội- xã hội nghề nghiệp, tôn giáo, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp gồm 28 đại biểu và các huyện, thành phố  28 đại biểu.

Có 102/104 người được giới thiệu ứng cử đạt phiếu tín nhiệm của cử tri cơ quan 100%, 1/104 người  đạt phiếu tín nhiệm 95,5% và 1/104 người được giới thiệu ứng cử đạt phiếu tín nhiệm cử tri cơ quan 84,48%.  
Quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành đúng luật, bảo đảm đạt tiến độ, đạt kết quả tốt.

Hầu hết các đại biểu đều nhất trí với cơ cấu, thành phần, độ tuổi, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các đại biểu giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 

Sau khi thảo luận, xem xét, 100% đại biểu dự đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 11  người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và danh sách 104 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.


Tin, ảnh: Ái Kiều

    
 


.