Hôm nay (22.3), bắt đầu lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

04:03, 22/03/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau Hội nghị Hiệp thương lần hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN  tỉnh sẽ gửi danh sách sơ bộ những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn để tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Theo đó, việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú sẽ được tổ chức tại 11 thôn, tổ dân phố đối với người ứng cử ĐBQH khóa XIV và 99 thôn, tổ dân phố đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

TIN LIÊN QUAN

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị hiệp thương lần hai.
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị hiệp thương lần hai.


Theo đó, từ 22.3 đến 12.4.2016 sẽ lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021. Hội nghị sẽ do Ban thường trực Ủy ban MTTQVN cấp xã, phường, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị. Thành phần dự,

 

Trong tổng số 11 người ứng cử  ĐBQH có 6 nữ (chiếm 54%); dân tộc 7 (chiếm 63%); trẻ 7 (chiếm 63%); ngoài Đảng 2 (chiếm 18%). Trong tổng số 104 người ứng cử HĐND tỉnh có 39 nữ (chiếm 37,5%); dân tộc 12 (chiếm 11,5%); trẻ 22 (chiếm 21%); ngoài Đảng 11 (chiếm 10,5%)

Trưởng Ban công tác Mặt trận phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để mời cử tri dự. Số lượng cử tri tham dự để lấy ý kiến về người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND, nơi có dưới một trăm cử tri thì tổ chức Hội nghị toàn thể, nhưng phải bảo đảm trên 50% số cử tri tham dự. Nơi có từ một trăm cử tri trở lên thì phải bảo đảm ít nhất là năm mươi lăm cử tri tham dự. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cùng cấp, người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố đã giới thiệu người ứng cử được mời tham dự hội nghị. Biên bản hội nghị, đối với những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, chậm nhất ngày 12.4.2016.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện bước hai Quy trình Hiệp thương của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã phát huy được tinh thần dân chủ, đoàn kết, xây dựng và thẳng thắn, giới thiệu người đủ tiêu chuẩn theo luật định. Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức vào ngày 18.3.2016 được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đánh giá cao, nhất là công tác giới thiệu nhân sự. Thông qua danh sách sơ bộ 11 ứng cử viên ĐBQH khóa XIV cùng 104 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho thấy, chất lượng đại biểu lần này được nâng cao hơn nhiệm kỳ trước trên nhiều mặt (có 26 thạc sĩ và 2 tiến sĩ).

Tuy nhiên, việc lựa chọn đại biểu nào thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, dám nói, dám có ý kiến để giải quyết những vấn đề cuộc sống đang đặt ra phụ thuộc vào lá phiếu của cử tri. Chính vì lẽ đó, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú chính là quá trình giám sát, phát huy quyền làm chủ của dân đối với đại biểu mình lựa chọn. Đây là bước quan trọng, làm cơ sở cho Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh xem xét, tổ chức Hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XIV và HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bài, ảnh: Thanh Thuận



 


.