Giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp

02:03, 16/03/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 15.3, bà Trương Thị Xuân Hồng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Ban Bầu cử của tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Bình Sơn về công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Bà Trương Thị Xuân Hồng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với huyện Bình Sơn.           Ảnh B.S
Bà Trương Thị Xuân Hồng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với huyện Bình Sơn. Ảnh B.S


Đến nay, Ủy ban Bầu cử huyện Bình Sơn đã lập danh sách 76 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong đó, tỷ lệ nữ 38,16%, dân tộc thiểu số 2,63%, ngoài đảng 11,84%, dưới 30 tuổi chiếm 15,79%; tỷ lệ đại biểu HĐND huyện khóa X dự kiến tái cử chiếm 28,95%. Đến 17 giờ ngày 13.3 đã có 76/76 người nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện (đạt 100%). Tổng số người giới thiệu ứng cử HĐND cấp xã, thị trấn có 1.257 người. Đến 17 giờ ngày 13.3 có 1.181 người nộp hồ sơ. Dự kiến, ngày 16.3, huyện sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2...

Khó khăn, vướng mắc hiện nay của huyện Bình Sơn là số lượng cử tri thực tế tăng rất nhiều so với số liệu thống kê của Chi cục Thống kê huyện, nên tỉnh cần bổ sung thêm thẻ cử tri cho địa phương theo thực tế UBND các xã, thị trấn báo cáo. Ủy ban Bầu cử tỉnh sớm tổ chức tập huấn công tác lập và tổng hợp hồ sơ bầu cử, công tác lập dự toán, cấp phát và quyết toán kinh phí phục vụ bầu cử...

Tại buổi làm việc, bà Trương Thị Xuân Hồng đã ghi nhận những kiến nghị của huyện; đồng thời cho rằng, huyện nên chú trọng vào chất lượng của từng đại biểu ứng cử. Sau hiệp thương lần 3, nhanh chóng tổ chức niên yết danh sách đại biểu, tổ chức cho ứng cử viên đi vận động bầu cử. Huyện cần bổ sung, chỉnh sửa một số thông tin, hoàn thiện báo cáo theo ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát…

Chiều cùng ngày, đồng chí Võ Phiên – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử huyện Tư Nghĩa.

Ông Lê Trung Thành – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Tư Nghĩa cho biết: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử trên địa bàn huyện được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, quy trình và hướng dẫn của cấp trên. Đến hết ngày 13.3 đã tiếp nhận 58 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện, không có hồ sơ tự ứng cử. Theo phân bổ, huyện Tư Nghĩa có 15 đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND được bầu của huyện Tư Nghĩa là 35 đồng chí. Đối với cấp xã, tổng số đại biểu được bầu chính thức là 403 đại biểu; đến thời điểm chốt hồ sơ đã nhận 751/766 hồ sơ, trong đó có 2 trường hợp tự ứng cử (ở xã Nghĩa Hiệp và Nghĩa Mỹ). Có 4 đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã bị khiếu nại, tố cáo huyện tiếp nhận và xử lý 4 trường hợp khiếu nại, tố cáo đang được xem xét, xử lý.

Đồng chí Võ Phiên đề nghị huyện Tư Nghĩa cần tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung của kế hoạch tiến tới bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp theo quy định; tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời nắm chắc tình hình trước, trong và sau bầu cử để có giải pháp xử lý kịp thời.  MTTQVN huyện Tư Nghĩa cần tổ chức tốt Hội nghị hiệp thương lần 2 để thông qua danh sách ứng cử để tiến hành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; tiến đến Hội nghị hiệp thương lần 3.

Bá Sơn- T.Thuận
 


.