Thủ tướng tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt

10:02, 24/02/2016
.

Chiều 23/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.


Hoan nghênh chuyến thăm của ông Tsutomu Takebe - một người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của ông trong việc góp phần tăng cường quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, trong đó có nỗ lực thúc đẩy dự án Đại học Việt Nhật - một biểu tượng hợp tác của hai nước.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng về quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực; khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Nhật Bản; đồng thời tin tưởng quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đem lại lợi ích cho hai quốc gia, hai dân tộc và nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng trân trọng chuyển lời mời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân thăm Việt Nam trong năm 2016.

Về dự án Đại học Việt Nhật, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng phối hợp và hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản để Trường sớm đi vào hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Thủ tướng cũng đề nghị ông Tsutomu Takebe tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy việc hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước; tăng số lượng thực tập sinh và lĩnh vực tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam làm việc tại Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, ông Tsutomu Takebe cho biết, với kinh nghiệm hơn 20 năm tham gia vào các hoạt động giao lưu thúc đẩy quan hệ Nhật Bản-Việt Nam, ông sẽ làm hết sức mình để đưa những đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành hiện thực, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Với dự án Đại học Nhật Việt, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để xây dựng và hướng tới hình thành một đại học tầm cỡ quốc tế tại Việt Nam. Trường sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9/9/2016 với việc khai giảng khóa đào tạo thạc sĩ đầu tiên.

Ông Tsutomu Takebe cũng cho biết, Nhật Bản đang tích cực chuẩn bị tổ chức Lễ hội văn hóa Nhật Bản-Việt Nam vào tháng 11 năm nay; đưa một đoàn doanh nghiệp hơn 1.000 người đến thăm Việt Nam trong năm 2016 do Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt tổ chức và tiếp tục hiện thực hóa ý tưởng trồng hoa anh đào Nhật Bản tại Việt Nam.
 

Theo Nguyễn Hoàng (Chinhphu.vn)

 


.