Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng gần 2.000 kiều bào dự Xuân quê hương 2016

10:02, 01/02/2016
.

Chương trình Xuân quê hương 2016-Linh thiêng Hà Nội được tổ chức tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám có ý nghĩa đặc biệt.

Trong không khí cả nước chuẩn bị chào đón Xuân Bính Thân 2016, tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám-Hà Nội đã diễn ra chương trình Xuân quê hương 2016 với chủ đề "Linh thiêng Hà Nội".

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu



Chương trình do Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

Tham dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành Trung ương, địa phương cùng gần 2.000 kiều bào từ khắp các nước trên thế giới về đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Phát biểu khai mạc chương trình Xuân quê hương 2016, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, đã thành thông lệ mỗi dịp Tết đến xuân về, chương trình Xuân quê hương trở thành một điểm hẹn cho bà con kiều bào ở khắp nơi trên thế giới trở về Việt Nam đón Tết Nguyên đán, cùng vui hưởng một mùa xuân ấm áp, sum họp theo phong tục Tết cổ truyền của dân tộc.

Chương trình Xuân quê hương 2016-Linh thiêng Hà Nội được tổ chức tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám có ý nghĩa đặc biệt bởi nơi đây đã chứng kiện những sự kiện hào hùng của dân tộc ta là nơi khởi nguồn của cách mạng Tám giành lại độc lập, tự do cho nước nhà.

Trong không khí chào đón năm mới trong hòa bình, đoàn kết, đất nước ngày càng phát triển, chúng ta người Việt dù trong nước hay ở nước ngoài càng thêm tự hào về đất nước.

Phó thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác về người Việt Nam ở nước ngoài đáp ứng niềm tin và mong mỏi của kiều bào để người Việt Nam ở nước ngoài thực sự là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Một tiết mục trong chương trình
Một tiết mục trong chương trình


Đánh trống khai hội và chung vui với kiều bào trong đêm giao lưu nghệ thuật “Xuân Quê hương 2016 – Linh thiêng Hà Nội”, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng đồng bào ta từ khắp nơi trên thế giới về đón Tết cổ truyền tại quê hương. Chủ tịch nước gửi tới toàn thể kiều bào ta sinh sống, làm việc ở nước ngoài lời thăm hỏi thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thông báo với bà con về tình hình trong nước, Chủ tịch nước cho rằng, năm 2015 vừa qua, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tăng cường quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước khẳng định trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch nước nói: "Cùng với sự phát triển của đất nước, trong năm qua, đồng bào ta ở nước ngoài đã cùng nhau chung sức xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, hội nhập vào đất nước nơi sinh sống, đạt được những thành công làm rạng danh dân tộc Việt Nam. Dù ở đâu, bà con vẫn luôn hướng về quê hương, có nhiều đóng góp thiết thực cho đất nước trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, đầu tư kinh doanh, văn hoá - xã hội; tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn; sát cánh cùng đồng bào trong nước đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vui mừng trước những thành tựu mà bà con ở nước ngoài đã đạt được; trân trọng, đánh giá cao lòng yêu nước và những đóng góp quý báu của bà con với đất nước”.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2016 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020, cả nước sẽ tiến hành bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 14.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta; tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, trong đó có việc hình thành Cộng đồng ASEAN, việc kết thúc đàm phán và ký kết một loạt các Hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, sẽ mang lại cho nước ta nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức, đòi hỏi mỗi người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước, đều phải đoàn kết chặt chẽ, nỗ lực phấn đấu hết sức mình vì sự nghiệp vẻ vang xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Một mùa xuân mới đang đến với quê hương Việt Nam, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, với bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống yêu nước, văn hiến, bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam, toàn thể đồng bào ta ở trong và ngoài nước luôn đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng nhau giữ gìn non sông gấm vóc và phấn đấu đưa đất nước vươn lên trở thành quốc gia giầu mạnh, có vị trí xứng đáng trong khu vực và thế giới; nhân dân ta có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trước thềm năm mới, Bính Thân 2016, Chủ tịch nước chúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam không ngừng được củng cố, tăng cường, chúc bà con kiều bào có những ngày vui Tết, đón xuân đầy ắp tình cảm ấm cúng của gia đình và quê hương, toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt./.

Theo Hoàng Dũng/VOV.vn/ Ảnh: TTXVN

 


.