Đảng ủy LĐLĐ tỉnh: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động

03:11, 01/11/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Để tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), Đảng ủy LĐLĐ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn các cấp thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; coi đây là nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Ông Nguyễn Đồng - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, Đảng ủy LĐLĐ tỉnh đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, chủ động tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên đổi mới, trong đó chú trọng thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Việc nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện những nội dung đăng ký của cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, đã góp phần nâng cao ý thức tự giác trong việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

 Công nhân Công ty may Đông Thành trong ca sản xuất.  Ảnh: CTV
Công nhân Công ty may Đông Thành trong ca sản xuất. Ảnh: CTV


Để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, Đảng ủy đã lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác quản lý đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã phát triển được 7 đảng viên, đạt 233% so với nghị quyết. Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ ĐVCĐ ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Nhờ đó, trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã giới thiệu trên 5.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã có trên 4.490 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, Đảng ủy đã thành lập 2 đoàn kiểm tra, giám sát tại 4 chi bộ trực thuộc để kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; tổ chức thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”...

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác công đoàn. Đó là, mọi hoạt động phải hướng đến mục đích là bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; tổ chức công đoàn phải đồng hành cùng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong việc phục vụ sản xuất, kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức tốt các phong trào thi đua hành động cách mạng, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh...

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã kết nạp mới 21.537 đoàn viên, thành lập mới 168 công đoàn cơ sở, nâng tổng số đoàn viên lên 60.173 đoàn viên, sinh hoạt ở 1.306 công đoàn cơ sở. Trong đó có 9 Nghiệp đoàn nghề cá, với 4.189 đoàn viên của 330 tàu cá chuyên đánh bắt thủy sản ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa...

Nói về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Nguyễn Đồng, cho rằng, ngoài việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức lãnh đạo, nội dung sinh hoạt... Đảng ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, với mục tiêu xây dựng đội ngũ công nhân, lao động có tác phong công nghiệp, có trình độ, tay nghề cao... góp phần đưa Quảng Ngãi sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.


Bá Sơn

 


.