Nhiều địa phương tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

10:09, 24/09/2015
.

Ngày 23-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội còn có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 447 đại biểu đại diện cho hơn 20 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.
 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020). Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020). Ảnh: TTXVN


Chủ tịch nước đánh giá cao nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh tình hình đất nước có nhiều khó khăn, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Tự hào về thành tựu đã đạt được, nhưng Thanh Hóa cần nghiêm túc, thẳng thắn thấy rằng tiềm năng, thế mạnh của tỉnh chưa được khai thác, phát huy hiệu quả: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt chỉ tiêu đề ra, kinh tế phát triển chưa bền vững, tăng trưởng vẫn chủ yếu theo chiều rộng. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch còn chậm; thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với cả nước…

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Thanh Hóa cần phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế toàn diện; có nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, trong đó Khu kinh tế Nghi Sơn là một trong các khu kinh tế trọng điểm của cả nước, là động lực để phát triển mạnh kinh tế của tỉnh trong thời gian tới; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh kinh tế… Chủ tịch nước tin tưởng, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa sẽ tận dụng được thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đưa Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, toàn diện trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII dự kiến kết thúc vào ngày 25-9.

* Sáng 23-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 326 đại biểu, đại diện cho đảng viên của 10 Đảng bộ trực thuộc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến chúc mừng đại hội, mong muốn đại hội xác định chính xác hướng phát triển mạnh mẽ trong những năm tới, phấn đấu nâng cao trình độ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, góp phần vào thế đi lên chung của đất nước.

Dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ biểu dương và chúc mừng những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Hà Nam cần tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế để tập trung phát triển kinh tế. Trong phát triển nông nghiệp cần quan tâm đến công tác bảo quản, chế biến xây dựng thương hiệu hàng hóa thành chuỗi giá trị để nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tăng sức cạnh tranh; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực xã hội để hỗ trợ đầu tư đi đôi với phát huy hiệu quả mọi nguồn lực đóng góp của nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX kết thúc vào ngày 24-9.

* Ngày 23-9, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại hội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) với sự tham dự của 333 đại biểu, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết, đại diện cho gần 4 vạn đảng viên của Đảng bộ tỉnh đã về dự đại hội. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội còn có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành trung ương.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Trị với những thành tựu quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thủ tướng nhấn mạnh, những thành tựu đạt được của Quảng Trị là rất đáng trân trọng, song với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, đại hội cần dành thời gian thảo luận, phân tích, đánh giá sâu về những hạn chế yếu kém trên các lĩnh vực, chỉ rõ những nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm thiết thực, kiên quyết khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới. Cụ thể, Quảng Trị cần khai thác tốt tiềm năng, phát huy thế mạnh, tận dụng tối đa lợi thế để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Đông - Nam Quảng Trị và các dự án trọng điểm của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây cũng như các khu kinh tế biên giới Việt - Lào. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Quảng Trị cần kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ…

* Trong chuyến công tác đi dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị và tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (tại TP Huế) và thăm Khu di tích Tổng Bí thư Lê Duẩn (tại Quảng Trị).

* Sáng 23-9, tại TP Ninh Bình, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan… gửi hoa chúc mừng.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những nỗ lực phấn đấu và chúc mừng Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được những thành tích quan trọng trong 5 năm qua.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, để đưa Ninh Bình cùng cả nước bước vào một giai đoạn phát triển mới về chất, trong 5 năm và 10 năm tới, tỉnh cần nghiên cứu phương thức tăng trưởng mới theo chiều sâu, thông qua việc nâng cao chất lượng nhân lực, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới mô hình đơn vị kinh tế cơ bản, đổi mới chính sách, cơ chế quản lý.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ đưa địa phương bước vào một thời kỳ phát triển mới: Kinh tế tăng trưởng cao hơn và bền vững, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, hệ thống chính trị ngày một trong sạch, vững mạnh.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình sẽ diễn ra đến hết ngày 24-9.

* Ngày 23-9, tại TP Thái Bình, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội dự.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đạt được trong 5 năm 2010 - 2015, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng chí cũng chỉ rõ những thách thức, hạn chế mà Đảng bộ tỉnh Thái Bình cần quan tâm khắc phục. Thời gian tới, tỉnh Thái Bình cần tập trung xây dựng những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ với quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện để tạo ra bước đột phá phát triển.

Đại hội diễn ra đến ngày 25-9.

* Sáng 23-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khai mạc.

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự đại hội có Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Quang Nghị ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ tỉnh Nam Định trong nhiệm kỳ qua đã vượt qua khó khăn thử thách, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Phạm Quang Nghị lưu ý, Đảng bộ tỉnh Nam Định cần liên hệ với tình hình thực tế ở địa phương, thảo luận chỉ ra nguyên nhân những hạn chế, yếu kém, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục. Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo bước đột phá, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, xây dựng Nam Định thành một trong những trung tâm kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng.

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 có nền công nghiệp phát triển nhanh theo hướng hiện đại, tỉnh cần cải thiện môi trường đầu tư, đưa công nghiệp trở thành ngành chủ lực; ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp có công nghệ tiên tiến, hiện đại; thực hiện hiệu quả cải cách hành chính; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, làng nghề, nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Nam Định cũng cần phát triển mạnh, đa dạng hóa dịch vụ, nhất là mạng lưới phân phối hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm, gắn kết thị trường của tỉnh với các thị trường lớn như Hà Nội, Hải Phòng; phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử…

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX diễn ra đến ngày 25-9.

* Với chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, dân chủ, đổi mới; đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc", sáng 23-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khai mạc tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Dự đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Ngô Văn Dụ đề nghị đại hội thảo luận sâu về những hạn chế, yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của tình trạng trên để có biện pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới nhằm đạt mục tiêu trở thành điểm sáng của miền núi phía Bắc đến năm 2020. Theo đó, Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Tỉnh cần ưu tiên đầu tư thích đáng cho việc cải tạo, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối với các điểm du lịch, các tỉnh trong khu vực như Lai Châu, Hà Giang; nâng cao hiệu quả hoạt động các cửa khẩu trên tuyến biên giới với Trung Quốc để mở rộng liên kết vùng, trước hết với TP Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Vân Nam (Trung Quốc) cũng như các nước trong khu vực nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiêu thụ hàng hóa và phát triển du lịch…

* Sáng 23-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khai mạc với sự tham gia của 349 đại biểu, đại diện cho đảng viên đến từ 18 Đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 kết thúc vào ngày 24-9.

* Sáng cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, kinh tế biển là động lực, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm thu hẹp khoảng cách thu nhập so với bình quân cả nước; bảo đảm quốc phòng - an ninh" đã khai mạc với sự tham dự của 349 đại biểu, đại diện cho hơn 15.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao dự.


Theo HNM


.