TP HCM: Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

04:08, 31/08/2015
.

Sáng 31/8, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015), Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2015) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần 2.

Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải cùng Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, lãnh đạo thành phố và cán bộ lão thành cách mạng cũng đến dự buổi lễ.
 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Hồ Chí Minh cho TP Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Hồ Chí Minh cho TP Hồ Chí Minh.


Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại những ngày tháng hào hùng cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã đứng lên đánh bại ách thống trị của thực dân, phát xít mà điểm nhấn là thành công của Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945). Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân cho biết, sau 70 năm độc lập, trải qua bao khó khăn, thử thách, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã xây dựng thành phố trở thành đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội, luôn đi đầu trong công cuộc cải cách, mở cửa và luôn có những quyết định đúng đắn, táo bạo, góp phần đưa thành phố trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

"Mỗi cán bộ, đảng viên cũng như mỗi công dân TP Hồ Chí Minh nguyện ra sức xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ này, thừa lệnh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã chính thức trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần 2) cho Đảng bộ và nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP Hồ Chí Minh), Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Nguyễn Lê/Hà Nội Mới

 


.