Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Ba Tơ lần thứ XVIII

08:08, 28/08/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sau 2 ngày làm việc, sáng 28.8, Đại hội Đảng bộ huyện Ba Tơ lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành phiên bế mạc. 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 40 đồng chí. Trong phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành khóa mới cũng đã bầu ra Ban thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trần Trung Triết và Đinh Ngọc Vĩ được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Ba Tơ, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng đã bầu 18 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
BCH mới ra mắt đại hội.
BCH mới ra mắt đại hội.
 
Đại hội cũng đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Tơ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Ba Tơ đề ra  mục tiêu tổng quát là tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện giảm nghèo bền vững nhằm không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
 
Tốc độ tăng trưởng bình quân từ 8-9%. Thu nhập bình quân đầu người khoảng 40 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế theo hướng: Nông - lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản từ  52-54%; Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp từ 31-33%; Thương mại-dịch vụ từ 12-14%. 
 
Có 6 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 100% hộ dân được dùng điện; giải quyết việc làm mới hàng năm từ 1.000 đến 1.500 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 40-50%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5-7%/năm. Xây dựng 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh. Có 50% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh...
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.