Thi đua làm theo lời Bác

10:06, 11/06/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức với nhiều cách làm hay, mang lại ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn...

Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã làm chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Một trong những cách làm hay của các cấp công đoàn là xây dựng các chuyên đề học tập, sinh hoạt cụ thể và chuyển mạnh từ việc học tập sang làm theo, với tiêu chí cụ thể theo từng năm. Với cách làm này, CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn trong tỉnh đã không còn thụ động trong công việc, thể hiện được chính kiến, trách nhiệm trong công việc được giao và ý thức xã hội.

 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Thị Kim Ngọc tặng bằng khen cho các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Thị Kim Ngọc tặng bằng khen cho các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Theo ông Lê Tấn Tứ, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, trên tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã có hướng dẫn cụ thể, đồng thời các cấp công đoàn chủ động lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các buổi sinh hoạt công đoàn... những nội dung cơ bản của từng chuyên đề và có sự liên hệ để vận dụng cho phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, đơn vị. Từ đó, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn về các mặt như tinh thần tự giác ngày càng cao hơn, tận tụy với công việc; đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, cùng nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Trong việc đánh giá xếp loại thi đua, đánh giá cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ và các công đoàn cơ sở hàng năm được thực hiện chặt chẽ, thực chất hơn, không chạy theo thành tích. Phong trào thi đua với những nội dung, hình thức, giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với tâm tư, tình cảm của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ hưởng ứng.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn còn phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại 292 DN trên địa bàn. Qua kiểm tra đã kịp thời đề xuất, kiến nghị với cơ quan chức năng xử lý các vi phạm của DN để bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Xây dựng “Quỹ Mái ấm công đoàn” với sự tham gia tích cực của ĐVCĐ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh ủng hộ với số tiền 3,5 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa nhà cho 158 gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Để khơi dậy và phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo trong CNVCLĐ, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi như: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Trung bình hàng năm có trên 4.000 sáng kiến, giải pháp, kinh nghiệm của NLĐ được áp dụng trong thực tiễn lao động, sản xuất...

Đáng mừng là, qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới với nhiều cách làm hay. Tiêu biểu như, LĐLĐ thành phố Quảng Ngãi vận động CNVCLĐ ủng hộ 1.000đ/tháng, nhận phụng dưỡng đến cuối đời 3 Mẹ VNAH; Công đoàn Giáo dục huyện Đức Phổ với phong trào dạy tốt, học tốt; Công đoàn Công ty CP Humic ghi điểm thưởng cho công nhân có thành tích tiết kiệm, nguyên vật liệu sản xuất...

Về cá nhân có kỹ sư Lương Xuân Hùng, Công đoàn cơ sở Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất; cô Đoàn Thị Thúy Diễm, Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) triển khai tốt 5 điều Bác Hồ dạy cho các em học sinh... Theo cô Diễm, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đối với học sinh là phải dạy các em biết cách làm người và ghi nhớ 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. Bên cạnh đó, giáo viên phải là người hướng dẫn học sinh biết nhận thức, hành động, việc làm bằng cái tâm trong sáng của mình...
 
Bài, ảnh: SÔNG THƯƠNG
 

.