Đại hội Đảng bộ Trường ĐH Tài Chính- Kế toán

02:05, 17/05/2015
.
Đảng bộ Trường ĐH Tài chính-Kế toán hiện có 10 chi bộ trực thuộc với tổng số 104 đảng viên. Toàn trường hiện có 249 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó có 10 tiến sĩ, 116 thạc sĩ, 11 nghiên cứu sinh, 51 cán bộ, giảng viên đang học cao học. Trong nhiệm kỳ qua, chất lượng đào tạo được giữ vững, kết quả học tập của HSSV có chiều hướng tốt hơn và tương đối ổn định qua kết quả học tập từng năm, trong tổng số hơn 7.600 SV tốt nghiệp 5 năm qua có bình quân 60% SV đạt loại khá trở lên.. Trong nhiệm kỳ qua, trường đã mở được 70 khóa bồi dưỡng kế toán trưởng và cấp gần 5.000 chứng chỉ. Công tác quản lý đào tạo có nhiều tiến bộ, nội dung chương trình đào tạo tiếp tục được hoàn thiện.
 
BCH mới ra mắt.
BCH mới ra mắt đại hội.
 
Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trường ĐH Tài chính-Kế toán được Tỉnh ủy công nhận 3 năm liền (2010- 2012) đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu. Năm 2013, tiếp tục được công nhận là Đảng bộ TSVM tiêu biểu. Đặc biệt, năm 2010, nhà trường được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì...
 
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ nhà trường tiếp tục đề ra  mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Toàn trường có 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, có từ 25-30 giảng viên có trình độ tiến sĩ. Phát triển quy mô theo hướng chủ yếu là đào tạo ĐH và cao học.  Phấn đấu đến năm 2020 đạt quy mô đào tạo trên 7.500 SV....
 
Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH, đồng chí Bùi Phụ Anh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhà trường. Đại hội cũng bầu 8 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015- 2020.
 
Tin, ảnh: M.Toàn

 


.