Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc tại huyện Đức Phổ

09:04, 15/04/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 14.4, đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Hà Thị Khiết- Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đức Phổ về kết quả thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân.

Đồng chí Hà Thị Khiết phát biểu tại buổi làm việc. 			Ảnh: T.THUẬN
Đồng chí Hà Thị Khiết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.THUẬN


Qua 17 năm thực hiện Chỉ thị số 30 và các văn bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn huyện Đức Phổ đã khẳng định tính đúng đắn, hợp lòng dân; được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình và đã có tác động tích cực đối với sự phát triển về kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó, việc thực hiện QCDC đã phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia bàn bạc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo ở địa phương.

Từ năm 2009 - 2014, nhân dân trong huyện đã tự nguyện hiến hơn 85.000 m2 đất, đóng góp hơn 68 tỷ đồng và gần 15.000 ngày công để làm mới, cứng hóa hơn 165km kênh mương nội đồng, xây mới 52 nhà văn hóa cộng đồng, hệ thống điện thắp sáng đường quê, tương trợ xây mới và sửa chữa hơn 800 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Thời gian gần đây, nhiều hộ gia đình đã tự tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện như Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1, Quốc lộ 24... Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vẫn còn bộc lộ một số vướng mắc như nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa đầy đủ và sâu sắc nên chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, làm hạn chế kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các chính sách về đền bù đất đai thay đổi  nên việc tuyên truyền, vận động nhân dân tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng triển khai các công trình, dự án  còn khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Khiết đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở tại huyện Đức Phổ. Đồng chí nhấn mạnh: Qua 17 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị đã khẳng định dân chủ đã được phát huy rõ rệt, ý thức trách nhiệm, ý thức dân chủ với nhân dân của cán bộ, lãnh đạo, của Mặt trận và các hội đoàn thể được nâng cao. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện phát huy kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm từng tổ chức và cá nhân, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương trong chỉ đạo thực hiện QCDC, thực hiện cải cách hành chính, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”... Qua đó góp phần tạo sự đồng thuận và mở rộng dân chủ trong đời sống xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thanh Thuận

 


.