Đảng bộ xã Hành Minh: Quyết tâm về đích nông thôn mới

01:03, 25/03/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Được sự quan tâm của cấp trên về mọi mặt, sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng uỷ xã Hành Minh (Nghĩa Hành) đã lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đa dạng các mô hình kinh tế; xóa đói, giảm nghèo; đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới.

Là xã nằm trong vùng trọng điểm nông nghiệp của huyện Nghĩa Hành, nên trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, cấp ủy, chính quyền xã Hành Minh đã có nhiều giải pháp tích cực để lãnh đạo phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác; kết hợp phát triển trồng trọt với chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Một số mô hình thâm canh cho năng suất và giá trị kinh tế cao tiếp tục được nhân rộng. Cùng với đó là cải tạo 30ha vườn tạp trồng các loại cây như chôm chôm, xoài, nhãn, bưởi da xanh.

Nhiều tuyến đường ở xã Hành Minh đã được bê tông, tạo diện mới cho nông thôn.
Nhiều tuyến đường ở xã Hành Minh đã được bê tông, tạo diện mới cho nông thôn.


Nhờ đó, giá trị kinh tế  trên một hécta gieo trồng đạt gần 85 triệu đồng (vượt gần 50% nghị quyết đại hội đề ra), nâng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 12%/năm. Chăn nuôi cũng có bước phát triển khá với việc mở rộng quy mô các trang trại chăn nuôi hiện có. Hiện nay, tổng đàn trâu, bò của xã đạt 1.500 con (tăng hơn 600 con so với đầu nhiệm kỳ), đàn heo có 6.000 con (tăng 3.500 con so với đầu nhiệm kỳ); đàn gia cầm ổn định trên 30.000 con. Ngành chăn nuôi đã trở thành ngành sản xuất chính, ước tính tổng giá trị thu nhập từ chăn nuôi chiếm 55% giá trị trong nông nghiệp. Công tác đào tạo nghề cho nông dân  được quan tâm bằng việc mở các lớp dạy nghề ngắn hạn như: Kỹ thuật xây dựng, điện dân dụng, chăn nuôi thú y, kỹ thuật trồng rau. Nhờ đó, nguồn thu nhập trong dân ngày một nâng cao. Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 22 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo giảm còn 4,9% so với chuẩn mới.

Một hoạt động để lại dấu ấn trong nhiệm kỳ qua là đã huy động được nguồn nội và ngoại lực lớn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tổng số nguồn lực thu hút trong 5 năm đạt 53 tỷ đồng, trong đó nội lực trong dân và con em xa quê đóng góp chiếm gần 30%. Từ nguồn lực đó đã đầu tư xây dựng 3 nhà sinh hoạt văn hóa thôn, trị giá trên 2,2 tỷ đồng; gần 100% đường liên thôn được bê tông và hệ thống điện chiếu sáng ban đêm; xây dựng chợ mới, trụ sở làm việc của UBND xã, kiên cố cầu Hố Đá… Đến thời điểm này, xã đã hoàn thành được 16/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015. Khép lại nhiệm kỳ 2010-2015, xã Hành Minh đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Với thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng bộ xã  được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Lê Duy Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Hành Minh, cho biết: Để có được thành công và những bứt phá mạnh mẽ trên các mặt là nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bình quân hằng năm, Đảng ủy ban hành từ 1-2 nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm, về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... Nhờ sự chỉ đạo sát đúng của Đảng uỷ nên các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, thực hiện nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong xã hiến hơn 10ha đất (trị giá gần 1 tỷ đồng).

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đảng ủy luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng. Hiện Đảng bộ có 130 đảng viên đang sinh hoạt tại 8 chi bộ cơ sở. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã xây dựng quy chế hoạt động, đánh giá cán bộ, quy hoạch tạo nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài. Trên cơ sở đó, Đảng ủy đã cử 20 cán bộ tham gia các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên môn và lý luận chính trị. Ngoài ra, còn cử hàng chục lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày do huyện và tỉnh tổ chức. Hiện nay, cán bộ, công chức của xã cơ bản đạt chuẩn và trên chuẩn.

Nhiệm kỳ mới 2015 – 2020, xã Hành Minh tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, áp dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nhằm nâng cao hơn nữa giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích; khuyến khích đầu tư phát triển trang trại. Chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp - xây dựng; dịch vụ- thương mại. Tập trung đào tạo nghề nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho các doanh nghiệp gắn với tăng cường xuất khẩu lao động. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho sản xuất kinh doanh và xây dựng kết cấu hạ tầng ngày càng hiện đại. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã Hành Minh đang nỗ lực hết sức mình để cuối năm 2015 chính thức về đích nông thôn mới.
 

Bài, ảnh: THANH THUẬN
 


.