Đảng bộ phường Nguyễn Nghiêm: Vững tin vào nhiệm kỳ mới

06:03, 21/03/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 20.3, Đảng bộ phường Nguyễn Nghiêm tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIV. Đây là đơn vị cấp xã, phường đầu tiên của tỉnh tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020 bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Nhìn lại những kết quả đạt được trong 5 năm qua, cán bộ và nhân dân phường Nguyễn Nghiêm tự hào, phấn khởi, vững tin vào những thành công mới trong nhiệm kỳ tới.



Nằm ở vị trí trung tâm TP.Quảng Ngãi và có bề dày lịch sử, phường Nguyễn Nghiêm hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, đảm bảo các vấn đề về xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phát huy lợi thế đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường, những năm qua, bức tranh kinh tế - xã hội trên địa bàn phường ngày càng khởi sắc. Đồng chí Lê Hồng Nông - Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Nghiêm, cho biết: Để tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hằng năm Đảng bộ phường đã ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, đảm bảo đúng quy trình và  thực tiễn ở địa phương. Nội dung các nghị quyết xác định rõ những vấn đề trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, triển khai.

Trung tâm phường Nguyễn Nghiêm phát triển mạnh các lĩnh vực thương mại, dịch vụ.
Trung tâm phường Nguyễn Nghiêm phát triển mạnh các lĩnh vực thương mại, dịch vụ.


Nhờ đó, trong 5 năm qua, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành hàng kinh tế chủ yếu đạt 12,54%. Trong đó, công nghiệp-xây dựng đạt 227 tỷ đồng (tăng bình quân hằng năm 7,65%); thương mại - dịch vụ đạt 1.150 tỷ đồng (tăng bình quân hàng năm 14,52%). Đến nay, toàn phường có gần 1.600 cơ sở kinh doanh thu hút trên 3.000 lao động. Nhờ làm tốt công tác dân vận, phường đã huy động hiệu quả các nguồn lực cộng đồng tham gia đóng góp công sức để chỉnh trang đô thị. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phường đã lắp đặt 12 hệ thống điện chiếu sáng hẻm phố, hoàn thiện 16 tuyến đường bê tông xi măng và hệ thống thoát nước, lát 18.119m2 vỉa hè, xây dựng 5 điểm sinh hoạt tổ dân phố và 1 nhà văn hóa - thể thao phường…
 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Nguyễn Nghiêm đề ra một số chỉ tiêu: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 13- 14%;  thương mại dịch vụ chiếm 88% trong cơ cấu kinh tế; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 65-70 triệu đồng/người/ năm; tăng thu ngân sách hằng năm đạt 6 -7%; trên 90% hộ gia đình, 100% tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, phấn đấu xây dựng phường đạt chuẩn về văn minh đô thị.

Đặc biệt, thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn TP.Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 và xây dựng thí điểm tuyến phố Hùng Vương - Lê Trung Đình trở thành tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn phường Nguyễn Nghiêm đã được thực hiện nghiêm túc và tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nếp sống văn minh đô thị, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội hằng năm.

Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm và đạt kết quả cao. Đảng ủy phường lãnh đạo thực hiện hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa, tạo phong trào thi đua chung trong toàn phường, xây dựng nếp sống văn minh, từng bước đẩy lùi tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm, qua đó góp phần giảm hộ nghèo từ 0,86% năm 2010 xuống còn 0,27% năm 2015. Phường luôn hoàn thành tốt công tác quân sự địa phương, TTATXH được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ phường quan tâm đến công tác tổ chức, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xác định tổ chức có vững thì phong trào mới mạnh, BCH Đảng bộ phường chuẩn bị tốt nhân sự, sắp xếp và ổn định lại đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ chuyên môn phù hợp với năng lực và tình hình thực tế, từ đó lựa chọn những người có năng lực, trách nhiệm trong công việc. Đến  nay, 100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt có trình độ chuyên môn đại học, trên đại học và trung cấp LLCT trở lên. Qua bình xét đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm, trên 90% đảng viên trong Đảng bộ đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. 5 năm liên tiếp (2010-2014) Đảng bộ phường được Tỉnh ủy công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh công nhận là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: Thanh Thuận

 


.