Đảng bộ Trường THPT Trần Quốc Tuấn: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên

10:02, 09/02/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Năm năm trở lại đây, Đảng bộ Trường THPT Trần Quốc Tuấn liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu. Có được kết quả đó là nhờ đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các phong trào thi đua của ngành và nhà trường phát động...

Đến Trường THPT Trần Quốc Tuấn vào những ngày đầu năm mới 2015, chúng tôi cảm nhận được một không gian yên tĩnh, sạch đẹp của một ngôi trường có bề dày thành tích. Sân trường rợp bóng cây xanh tạo nên một cảm giác thoải mái. Thầy giáo Nguyễn Văn Dục - Bí thư đảng bộ, Hiệu phó nhà trường thổ lộ: Khi mới thành lập, chi bộ có vài đảng viên, nhưng đến nay đảng bộ có 49 đảng viên, sinh hoạt ở 3 chi bộ.

Đảng bộ Trường THPT Trần Quốc Tuấn kết nạp đảng viên mới. ảnh: TL
Đảng bộ Trường THPT Trần Quốc Tuấn kết nạp đảng viên mới. ảnh: TL


Thời gian qua, đảng bộ luôn đóng vai trò là hạt nhân lãnh đạo toàn diện, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lao động và học tập của cán bộ, giáo viên và học sinh. Đảng bộ xác định xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh theo tiêu chí: “Quản lý tốt, dạy tốt, học tốt". Đảng bộ chỉ đạo nhà trường xây dựng đội ngũ giáo viên đoàn kết, yêu nghề, giỏi nghiệp vụ, khuyến khích giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nhà trường phân công giáo viên đúng theo khả năng, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả truyền đạt kiến thức cho học sinh. Hiện trường có 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 16 thầy cô giáo có trình độ thạc sĩ và 2 người đang theo học thạc sĩ...

Một điều đáng ghi nhận nữa là, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn luôn sâu sát, nắm bắt năng lực từng học sinh để có phương pháp giáo dục phù hợp, hiệu quả. Những buổi sinh hoạt Đảng, hay sinh hoạt chuyên môn, việc quản lý, giáo dục học sinh được thảo luận công khai, sôi nổi, nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học. Do đó, chất lượng giáo dục của nhà trường có sự bứt phá vươn lên, có năm trường đứng trong tốp 200/2.700 trường học và cơ sở giáo dục tiêu biểu toàn quốc. Trong 5 năm gần đây, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%, tỷ lệ học sinh đỗ đại học từ 70 - 73,4%...; tỷ lệ học sinh xếp loại đạo đức tốt và khá trên 96%.

Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được Đảng bộ quan tâm. Việc sinh hoạt đảng được duy trì thường xuyên, nền nếp theo định kỳ và thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Năm 2014, có 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu...

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 17 đảng viên mới, trong đó có 3 đảng viên là học sinh. Đây là những học sinh giỏi toàn diện 3 năm liền và là học sinh giỏi cấp tỉnh; đồng thời phải thi đậu đại học, cao đẳng với số điểm cao. Thầy Phan Ánh Quang - Bí thư Đoàn trường tâm sự: Đảng luôn là mục tiêu, lý tưởng của tuổi trẻ. Ước mơ được đứng vào hàng ngũ của Đảng luôn là hoài bão lớn, là khát vọng cháy bỏng trong mỗi ĐVTN của trường. Vì vậy, tất cả đoàn viên thanh niên của trường, nhất là học sinh luôn nỗ lực phấn đấu học tập, tích cực tham gia các hoạt động do đoàn trường tổ chức.

Với trách nhiệm, sự tâm huyết, Đảng bộ Trường THPT Trần Quốc Tuấn đã lãnh đạo toàn diện hoạt động của nhà trường, đưa trường trở thành địa chỉ giáo dục có uy tín, là điểm sáng về chất lượng giáo dục trong tỉnh.

Bá Sơn
 


.