Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu

02:01, 09/01/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Để phù hợp với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, năm 2014 việc đối thoại giữa thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh với nhân dân trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) tỉnh với tên gọi “Nói và làm” tiếp tục thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi. Qua một năm thực hiện, nhiều vấn đề đã được người đứng đầu các cơ quan, đơn vị giải quyết, tạo niềm tin trong nhân dân.

Trong năm 2014, chuyên mục “Nói và làm” đã thực hiện được 15 cuộc đối thoại trên sóng của Đài PTTH tỉnh với 18 lượt khách mời. Nội dung tập trung phản ánh các vấn đề về phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng và phát triển đô thị, bảo vệ tài nguyên, xử lý ô nhiễm môi trường…Cuộc đối thoại với nhân dân trên sóng PTTH tỉnh đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ, góp phần phát huy dân chủ trực tiếp với nhân dân, qua đó tạo được sự đồng thuận của dư luận xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Sau đối thoại, một số vấn đề tồn tại được thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết hoặc đề ra những giải pháp khắc phục. Điển hình như ngành y tế đã tập trung chỉ đạo, giám sát việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đẩy nhanh tiến độ và đã hoàn thành đưa vào sử dụng công trình xây dựng mới Bệnh viện đa khoa các huyện Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây; nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa các huyện Mộ Đức, Đặng Thùy Trâm. Bên cạnh đó đã bổ sung trang thiết bị cho các bệnh viện tuyến huyện; cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo sau đại học theo các chuyên khoa sâu; phối hợp với Trường Đại học Y- Dược Huế mở 01 lớp chuyên khoa cấp I nội khoa và 01 lớp bác sĩ chuyên khoa Y học gia đình cho các huyện miền núi; tiếp tục hoạt động tư vấn, thu hút và phân bổ 49 bác sĩ, dược sĩ tốt nghiệp đại học chính quy cho các đơn vị.

Về lĩnh vực đất đai, đã cơ bản giải quyết những vướng mắc của người dân trong quá trình triển khai Luật Đất đai năm 2013; chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện các dự án trên địa bàn nhằm tránh tình trạng hoang hóa, gây lãng phí quỹ đất và thực hiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho tổ chức và công dân. Về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án QL 1 và QL 24 (đoạn Thạch Trụ - Phổ Phong); đồng thời đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công dự án (đến nay đã thi công hoàn thành 950/2.613 tỷ đồng, đạt 36,4% giá trị hợp đồng).

Ngành giao thông - vận tải đã tiến hành kiểm tra, khắc phục các cầu giao thông bị hư hỏng, xuống cấp về chất lượng trên tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ cũng như tiến hành khắc phục, sửa chữa 13 cầu treo bị hư hỏng và xây mới 6 cầu treo trên địa bàn tỉnh. Về lĩnh vực thuế, đã cơ bản giải quyết những vướng mắc của các tổ chức và cá nhân có liên quan đến chính sách thuế; đồng thời đã hướng dẫn, giải thích, làm sáng tỏ các vướng mắc của người dân về miễn giảm thuế và hóa đơn chứng từ. Về lĩnh vực an sinh xã hội, đã tập trung chỉ đạo và giải quyết cơ bản các vướng mắc, phản ánh của người dân liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội, nhất là chính sách ưu đãi người có công cách mạng…

Đồng chí Phạm Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: Đây là chương trình do Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đài PTTH tỉnh tổ chức và bước đầu đã thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân theo dõi. Chuyên mục “Nói và làm” đã tập trung vào chủ đề nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành theo chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014. Nhiều vấn đề người dân quan tâm, kiến nghị đã được người đứng đầu các sở, ban, ngành tập trung chỉ đạo và giải quyết dứt điểm, tạo đồng thuận trong xã hội. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm vẫn chưa giải quyết rốt ráo như vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án, cấp đất cho người dân sản xuất, tuyển dụng sinh viên cử tuyển, xử lý ô nhiễm môi trường…

“Trong năm 2015, chúng tôi sẽ lựa chọn nội dung phù hợp, sát thực tế hơn, nhất là những vụ, việc được dư luận xã hội quan tâm đưa vào phỏng vấn chuyên mục nhằm kiểm chứng hiệu quả giữa lời nói và việc làm sau khi tham gia đối thoại, xác định rõ thời gian, tiến độ giải quyết, không để người dân băn khoăn, thắc mắc, chờ đợi kéo dài”, đồng chí Phạm Thanh Hải, nhấn mạnh.

T.T
 


.