Đà Nẵng bầu Chủ tịch mới

02:01, 26/01/2015
.

 


Ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng được bầu vào chức danh Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.

 Ông Huỳnh Đức Thơ được bầu vào chức danh Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Hồng Hạnh
Ông Huỳnh Đức Thơ được bầu vào chức danh Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Hồng Hạnh


Được sự thống nhất của Ban Bí thư Trung ương Đảng, sáng 26/1, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 19 để bầu chức danh Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Trên cơ sở qui hoạch, 51/52 Ủy viên Thành ủy Đà Nẵng được triệu tập, đã thống nhất 51/51 tán thành ông Huỳnh Đức Thơ giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Cùng ngày, HĐND TP. Đà Nẵng đã tổ chức kỳ họp thứ 12 (bất thường) khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 về bầu chức danh cán bộ chủ chốt Thành phố.

Tại cuộc họp, HĐND đã đề nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đối với ông Văn Hữu Chiến và miễn nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố đối với ông Huỳnh Minh Chức để nghỉ hưu theo chế độ.

HĐND cũng giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

 Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã được 46/46 đại biểu HĐND Thành phố (có mặt) tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND Thành phố.

Cuộc họp HĐND cũng bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND TP. Đà Nẵng khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trương Chí Lăng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng.

Chức danh Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng của ông Huỳnh Đức Thơ sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.
 

Ông Huỳnh Đức Thơ, sinh năm 1962 tại Đà Nẵng; có Bằng Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Anh văn, Thạc sỹ Quan hệ công chúng.

Ông Huỳnh Đức Thơ từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND, Phó Bí thư quận Ngũ Hành Sơn; từ năm 2010-2014, ông Huỳnh Đức Thơ giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT TP. Đà Nẵng.

Từ ngày 14/4/2014, ông Huỳnh Đức Thơ được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho đến nay.

 

Theo Hồng Hạnh (Chinhphu.vn)


.