Hội Cựu chiến binh - một đoàn thể chính trị-xã hội vững mạnh

04:12, 02/12/2014
.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam có uy tín cao, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cựu chiến binh.

Sáng 2/12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2014).

Dự Đại hội có: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Đại hội
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Đại hội


Dự Đại hội còn có đoàn Đại biểu cấp cao Cựu chiến binh quốc gia Lào, Campuchia; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam qua các thời kỳ. Đặc biệt, dự Đại hội có 530 đại biểu ưu tú của 63 tỉnh, thành Hội trên toàn quốc, 43 Hội cựu chiến binh các ban ngành, đoàn thể doanh nghiệp Trung ương và đại biểu Cựu chiến binh Việt Nam tại các nước Đông Âu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, Đại tướng Phùng Quang Thanh gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, Đại hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; bồi hồi xúc động tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp – một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam; tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh, hiến trọn đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã viết nên những trang sử hào hùng, truyền thống vẻ vang của dân tộc trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh.

Khai mạc Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhấn mạnh: 25 năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ. Hội luôn luôn khẳng định được vai trò, vị trí là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương tới cơ sở và đặc biệt có được sự tín nhiệm của đông đảo quần chúng, nhân dân.

Phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu của Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã liên tục phát triển, rộng khắp, bền vững. Nổi bật nhất là thành tích tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị cơ sở và thành tích trên mặt trận chống đói nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp. Toàn Hội đã xóa được gần 78 nghìn nhà dột nát, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 4,22%. Các điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu là những bông hoa đẹp, tỏa sáng tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng tiến công, sống có lý tưởng, hoài bão, dám nghĩ, dám làm, giản dị, giàu lòng nhân ái, bao dung.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được khẳng định: “Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phát động trong toàn Hội phong trào thi đua xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, hội viên gương mẫu. Từ đó đến nay, phong trào thi đua liên tục phát triển cả bề nổi và chiều sâu, góp phần cổ vũ, động viên toàn Hội phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua phong trào, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến xuất sắc, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Hội”.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng và biểu dương thành tích của Hội Cựu chiến binh suốt 25 năm qua và những thành tích của phong trào trào thi đua yêu nước trong 5 năm vừa qua. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: 25 năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, thực sự trở thành một đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, có uy tín cao và làm tốt vai trò, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cựu chiến binh; góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước, niềm tin yêu của nhân dân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Phong trào đã hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là đoàn kết, vận động Cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế. Đồng thời, các cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… của cả nước. Các cấp Hội đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống kiên cường của dân tộc, chủ nghĩa yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, động viên thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Để thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu thi đua của Hội trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị: Các cấp Hội, cán bộ hội viên cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phong trào thi đua yêu nước cần hướng vào xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình; Hội Cựu chiến binh cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, các quy chế, quy định của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước nhất là phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đề nghị Hội Cựu chiến binh cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thi đua khen thưởng, thực hiện tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến cơ sở, nhất là ở miền núi, biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trước khi khai mạc Đại hội, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đại hội Thi đua yêu nước Hội Cựu chiến binh Việt Nam diễn ra trong hai ngày 2 và 3/12./.

Theo Phương Thoa/VOV

 


.