Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp thăm chính thức Liên bang Nga

02:11, 21/11/2014
.

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 23-26/11 và Cộng hòa Belarus từ ngày 27-28/11.
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng



Các chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
 
Tại Liên bang Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga V.Putin sẽ trao đổi các biện pháp thiết thực nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, nhất là thương mại, đầu tư, khoa học – kỹ thuật, giáo dục – đào tạo, văn hóa, du lịch… cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hội kiến Thủ tướng Chính phủ đồng thời là Chủ tịch Đảng “Nước Nga Thống nhất”, Quyền Chủ tịch Duma Quốc gia (Quyền Chủ tịch Hạ viện), Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Chủ tịch Thượng viện)…
 
Trong chuyến thăm Cộng hòa Belarus, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko sẽ trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đưa quan hệ song phương phát triển thực chất và có chiều sâu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ hội kiến với Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Viện Đại biểu (Hạ viện), Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa (Thượng viện)…
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 8
 
Cũng trong thời gian tới, nhận lời mời của Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 8 (HNCC CLV 8) tại Viêng Chăn, Lào từ ngày 24 - 25/11.
 
Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 8 sẽ nhằm kiểm điểm, rà soát việc thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam đến năm 2020 và Biên bản ghi nhớ về Cơ chế ưu đãi đặc biệt cho khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam; đánh giá việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại khu vực này cũng như đề ra những phương hướng hợp tác trong giai đoạn tới.
 
Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao lần này nhằm củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào và củng cố quan hệ hợp tác toàn diện với Cam-pu-chia, cũng như tăng cường phối hợp giữa 3 nước trong triển khai các chương trình hợp tác quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực Tam giác phát triển.   
 
Ngoài các hoạt động ngoại giao trên, từ giờ đến cuối tháng 11 còn có chuyến thăm của Tổng thống Hungary thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 27 – 28 theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nhà Lãnh đạo sẽ trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường và làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, năng lượng…; trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
 
Dự kiến, Tổng thống Hungary sẽ hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, tham dự và khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hungary và thăm thành phố Hồ Chí Minh.
 
Cũng trong đợt này, Giám đốc điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) Philipp Rosler sẽ thăm làm việc tại Việt Nam vào ngày 28/11. Trong khuôn khổ chuyến thăm,  Giám đốc điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới Philipp Rosler sẽ có các cuộc tiếp kiến Lãnh đạo Chính phủ, gặp gỡ làm việc với Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh để trao đổi các biện pháp thiết thực nhằm tăng cường hợp tác giữa Diễn đàn kinh tế thế giới và Việt Nam cũng như trao đổi với các cơ quan chức năng của Việt Nam về các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhân dịp này, ông Philipp Rosler sẽ tham dự Hội thảo “Vai trò doanh nghiệp trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hội nhập quốc tế” do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo sẽ tập trung vào một số nội dung chính như Mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia; Kinh nghiệm của các nước về phát huy vai trò của doanh nghiệp trong cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia; Khuyến nghị chính sách với Việt Nam về nâng cao năng lực cạnh tranh ở cấp quốc giá và doanh nghiệp…


Theo Kiệt Linh/VnMedia


.