Một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn dùng bia, rượu buổi trưa

01:11, 24/11/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 13.6.2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 31 về chủ trương không dùng bia, rượu trong buổi trưa các ngày làm việc. Chủ trương này được đông đảo cán bộ, đảng viên trong tỉnh hưởng ứng. Tuy nhiên, thời gian gần đây vẫn còn một số cán bộ đảng viên không tuân thủ quy định này. Điển hình là mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bồng đã cương quyết xử lý 22 cán bộ, đảng viên vi phạm chỉ thị này

TIN LIÊN QUAN

Mặc dù Huyện ủy Trà Bồng đã quán triệt Chỉ thị 31 về không được dùng rượu, bia buổi trưa các ngày làm việc trong tất cả cán bộ, đảng viên, nhưng trưa ngày 28.10.2014, tại quán Tre Vàng, xã Trà Sơn (Trà Bồng) vẫn có hơn 20 cán bộ, đảng viên ăn uống dùng bia. Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, lãnh đạo tỉnh, huyện vào ăn cơm trưa thì số cán bộ trên mới ngừng dùng bia và ra về.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, trong đợt nghiên cứu thực tế tìm hiểu hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền cấp cơ sở tại xã Trà Thủy, nhóm 20 học viên tổ 4, lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa XVIII (mở tại Trà Bồng), đã tổ chức buổi cơm trưa tại quán Tre Vàng, cùng một số khách mời là lãnh đạo xã Trà Thủy. Nhóm học viên gồm 6 quần chúng, 14 đảng viên.

Ngày 6.11.2014, Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bồng có công văn chỉ đạo kiểm điểm, phê bình lãnh đạo UBND xã Trà Thủy, 20 học viên trên.  Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc.

“Đây là những trường hợp vi phạm lần đầu, nên huyện giao cho tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị có cán bộ, đảng viên vi phạm tiến hành kiểm điểm nghiêm túc. Sắp tới huyện sẽ quán triệt lại nội dung Chỉ thị 31 đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức. Sau lần này, trường hợp nào vi phạm, huyện sẽ xử lý nghiêm khắc”, ông Hồ Ngọc Thịnh - Bí thư Huyện ủy Trà Bồng khẳng định.

PV
 


.