Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

01:11, 05/11/2014
.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, sáng 4-11, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã khai mạc trọng thể hội thảo lý luận lần thứ 10 giữa hai đảng với chủ đề “Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc”.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lưu Kỳ Bảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương dẫn đầu cùng với nhiều cán bộ lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu của hai đảng đã tham dự lễ khai mạc hội thảo.

Trong phát biểu đề dẫn với chủ đề “Đảng lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, đồng chí Đinh Thế Huynh, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu rõ cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề nhà nước pháp quyền, trình bày các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN và quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam, nêu các quan điểm và định hướng lớn trong Cương lĩnh năm 2011 và Hiến pháp năm 2013 đối với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam, đồng thời nêu bật những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ để hoàn thiện nền dân chủ XHCN và Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Với nhan đề “Thúc đẩy toàn diện quản lý đất nước theo pháp luật, nỗ lực xây dựng Trung Quốc pháp quyền”, phát biểu đề dẫn của đồng chí Lưu Kỳ Bảo đã giới thiệu về những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương IV của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua, nhấn mạnh các quan điểm và giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Các đại biểu của đoàn đại biểu hai đảng dự hội thảo trong 2 ngày 4 và 5-11, tiếp tục trao đổi, thảo luận làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở mỗi nước.


(TTXVN)
 


.