Hướng tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014-2019:
Mặt trận huyện Nghĩa Hành chung sức xây dựng nông thôn mới

05:06, 25/06/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, MTTQ các cấp huyện Nghĩa Hành đã đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy mạnh phát triển sản xuất, hăng hái chung sức xây dựng nông thôn mới.

TIN LIÊN QUAN

Nhìn con đường bê tông dài hơn 1km nối liền hai thôn Tình Phú Nam - Tình Phú Bắc (xã Hành Minh), ông Nguyễn Tấn Thật rất vui trước đổi thay ngay trước nơi mình sinh sống. Bởi lẽ, trước đây con đường từ nhà ông dẫn đến chợ hẹp, mùa mưa thì bùn lầy, nắng gió thì bụi đỏ. Ông Thật cho biết: Khi chọn xã Hành Minh làm xã điểm xây dựng nông thôn mới, Mặt trận và các hội đoàn thể đã họp dân để tuyên truyền về chủ trương này và vận động người dân tham gia, nhất là tự nguyện hiến đất làm đường giao thông. Và gia đình tôi đã hiến trên 250m2  đất. Giờ đây có đường sạch, có điện sáng trong đêm bà con vui lắm.

 

Tuyến đường bê tông dài hơn 1 km nối liền hai thôn Tình Phú Nam - Tình Phú Bắc, góp phần xây dựng nông thôn mới ở xã Hành Minh.
Tuyến đường bê tông dài hơn 1 km nối liền hai thôn Tình Phú Nam - Tình Phú Bắc, góp phần xây dựng nông thôn mới ở xã Hành Minh.


Ngoài gia đình ông Thật, còn có hàng chục hộ gia đình khác cũng tham gia hiến đất để mở đường. Tiêu biểu như hộ Hồ Trung, thôn Nghĩa Lâm, xã Hành Nhân tự nguyện cắt đổi mảnh đất tặng 700m2, trên 210 cây keo lai, tổng trị giá 130 triệu đồng; ông Huỳnh Công Ngọc, Huỳnh Công Tấn ở xã Hành Đức hiến 150m2 đất ở và 40 cây ăn trái các loại, tổng trị giá trên 100 triệu đồng…

Đặc biệt, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện trở thành tấm gương sáng trong phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Đó là cán bộ và Ban công tác Mặt trận thôn An Ba, Mỹ Hưng, Đồng Xuân, Xuân Đình (xã Hành Thịnh); thôn Long Bàn Bắc (xã Hành Minh); thôn Đại An Tây, Xuân An (xã Hành Thuận); thôn Kỳ Thọ Nam (xã Hành Đức)... đã mở rộng đường giao thông rộng 4,5m, dài 28km; hiến tặng gần 4.000 m2 đất ở và trên 3.100 m2 đất nông nghiệp, trị giá 2,1 tỷ đồng.

Xác định phong trào phải có chiều sâu, MTTQVN huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền trong nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. MTTQ các cấp trong huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân đối với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, nên sau gần 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã gặt hái được những kết quả bước đầu quan trọng. Đến nay, trong tổng số 11 xã, thị trấn của huyện thì có 3 xã đạt từ 13/19 tiêu chí; 2 xã đạt 12/19 tiêu chí; 3 xã đạt 11/19 tiêu chí. Riêng xã điểm Hành Minh, đến nay đã thực hiện được 14/19 tiêu chí và đang tập trung dồn sức đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới vào năm 2015 theo lộ trình kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, MTTQ các xã, thị trấn còn phối hợp với các hội đoàn thể huy động nguồn vốn trong cộng đồng dân cư, kéo điện thắp sáng đường quê tại 10 xã với 55 thôn, tổ dân phố, góp phần thực hiện tiêu chí văn hóa nông thôn, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Có thể nói, vai trò của MTTQVN các cấp ở huyện Nghĩa Hành trong việc tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong những năm qua được khẳng định rõ nét. Bằng những chương trình hành động cụ thể, thiết thực, MTTQ các cấp trong huyện đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp vai trò quan trọng trong việc huy động nhân dân chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: THANH THUẬN
 


.