Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy Quảng Ngãi

08:06, 17/06/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 17.6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi về tình hình phát triển kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng.

TIN LIÊN QUAN


Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Minh- Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Trần Ngọc Căng-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Thích- Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Đinh Thị Loan- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Viết Chữ-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…

Báo cáo của Thành ủy Quảng Ngãi nêu rõ, sau khi sáp nhập, thành phố Quảng Ngãi có 23 đơn vị hành chính gồm 14 xã, 9 phường, với diện tích tự nhiên hơn 16.000 ha. Toàn Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi hiện có 67 chi, đảng bộ, với gần 7.000 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

Đồng chí Nguyễn Minh-Quyền Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Minh-Quyền Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.


Trong 6 tháng đầu năm 2014, kinh tế của thành phố Quảng Ngãi tiếp tục có bước phát triển khá. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 21.000 tỷ đồng, đạt gần 64% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện hơn 593 tỷ đồng, đạt gần 58% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, khối lượng và tiến độ thực hiện các công trình, dự án do thành phố làm chủ đầu tư đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Để xây dựng thành phố Quảng Ngãi đạt đô thị loại 2 vào năm 2015, hiện nay, thành phố Quảng Ngãi đang tập trung nguồn lực để chỉnh trang đô thị, phát triển thương mại du lịch, cơ sở hạ tầng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng đô thị của thành phố, nhất là xây dựng các tuyến đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Phương, Chu Văn An, Lê Thánh Tôn (nối dài) và các trục đường tuyến số 1, 2 Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng.

 

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.


Thành phố Quảng Ngãi cũng đề nghị tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện các dự án bàn giao kỹ thuật đã hoàn thành cho thành phố quản lý như: Dự án khu đê bao, Khu tái định cư Việt –Hàn, Khu dân cư Tây Trương Định, sớm đầu tư xây dựng lại chợ Quảng Ngãi, triển khai xây dựng Trung tâm hành chính của tỉnh, tăng thêm biên chế cho thành phố để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, phục vụ quá trình phát triển kinh tế -xã hội của địa phương…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh- Quyền Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố Quảng Ngãi trong thời gian qua. Thành phố Quảng Ngãi phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội từ nay đến năm 2020 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét ban hành.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, thành phố Quảng Ngãi là bộ mặt và là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh. Vì vậy việc quy hoạch, phát triển của thành phố cũng cần có tính lâu dài. Sau khi sáp nhập một số xã của huyện Sơn Tịnh và Tư Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi có diện tích khá lớn và có nhiều thách thức trong phát triển kinh tế, xã hội, bởi thành phố giờ đây có thêm ngành thủy sản, diện tích sản xuất nông nghiệp cũng tăng lên khá nhiều.

Chính vì vậy, thành phố  cần quy hoạch lại ngành, lĩnh vực như thế nào cho hợp lý để đưa ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành hợp lý. Thành phố cũng cần chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Việc quy hoạch phải có tính lâu dài, nhưng tránh tình trạng quy hoạch treo…

 

Tin, ảnh: M.Toàn
 


.