Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân làm theo gương Bác Hồ

02:08, 24/08/2013
.

Việc học tập tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.


Sáng 24.8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng 150 tập thể, cá nhân trong toàn quân, đại diện cho gần 3.000 điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 317 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các đơn vị trong toàn quân đã tiến hành triển khai rộng rãi và đưa cuộc vận động trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mọi cán bộ đảng viên, quần chúng trong toàn quân. Qua đó, xây dựng quân đội vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.
 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự hội nghị (Ảnh: QĐND)
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự hội nghị (Ảnh: QĐND)


Đặc biệt, ở những nơi khó khăn gian khổ hy sinh, trên các mặt trận giữ gìn an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, phòng tránh thiên tai, giúp dân xóa đói giảm nghèo... góp phần tô thắm thêm truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định, cán bộ chiến sĩ toàn quân đã thể hiện rõ hơn ý thức tự giác trong rèn luyện chấp hành kỷ luật, pháp luật, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tính cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư của Bác Hồ. Phong trào thi đua quyết thắng trong toàn quân được gắn kết chặt chẽ với nội dung học tập và làm theo lời Bác.

Từ thực tiễn triển khai tích cực, đồng bộ, toàn diện, thống nhất của cấp ủy, chỉ huy các cấp, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng của cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Theo đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay và nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: “Nhật ký làm theo lời Bác của Quân khu 3"; "Phong trào Rèn đức, luyện tài” của Quân đoàn 1; Phong trào “Gương mẫu, trách nhiệm, kiên quyết thực hiện triệt để 3 dứt điểm” của Quân chủng Hải quân...

Bên cạnh thành tích nổi bật của các tập thể học tập và làm theo Bác, xuất hiện nhiều cán bộ, chiến sĩ hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, cần, kiệm, liêm chính vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đó là Trung tá Nguyễn Huy Tuấn-Quân chủng Phòng không-Không quân, Thiếu tá Dương Văn Quỳnh-Quân khu 2, Trung úy Lã Văn Nguyên-Binh chủng Pháo binh là những tấm gương không ngại hy sinh, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Thiếu úy Lê Thị Thu Hằng-Quân khu 7 nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng các cháu mồ côi cha mẹ không nơi nương tựa, giúp đỡ đồng chí đồng đội có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Thượng tá Nguyễn Viết Tác, Phó Chỉ huy trưởng-Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Phụ-Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình học tập Bác từ sự gương mẫu của Bác. Thượng tá Nguyễn Viết Tác và gia đình đi đầu trong việc tình nguyện tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Sau đó đồng chí còn còn vận động được hơn 40 gia đình cán bộ chiến sĩ và người dân hiến hàng trăm mét đất làm đường, nhờ vậy, đến nay xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ hoàn thành được 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: QĐND)
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: QĐND)


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, làm rạng ngời phẩm chất bộ đội cụ Hồ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn quân cần phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc, liên tục, kiên trì, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho mọi cán bộ chiến sĩ nhận thức đúng đắn ý nghĩa của việc xây dựng và nhân rộng thêm nhiều điển hình tiên tiến.

Qua thực tiễn tổ chức hoạt động, cần phát hiện, chủ động chấn chỉnh kịp thời những nhận thức sai, hành vi xấu, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt được hiệu quả thiết thực./.
 

Theo Lan Hương-Nguyễn Hằng/VOV

 


.