Sơn Tịnh qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện:
Nhiều khó khăn phải vượt qua

07:07, 31/07/2013
.

(QNg)- Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, huyện Sơn Tịnh tuy đạt được một số kết quả nhất định nhưng cũng đang đối mặt với không ít khó khăn, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong cả nhiệm kỳ.

TIN LIÊN QUAN


 Đồng chí Nguyễn Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh cho biết: Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Sơn Tịnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức và thực hiện đạt một số thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.  Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011- 2012 là 11,4%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến, tỷ trọng nông - lâm - thủy sản chiếm 30,4%; công nghiệp xây dựng 39,7%; thương mại- dịch vụ 29,9%. Thu nhập đầu người 25 triệu đồng/người/năm đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,7%/năm,...

 

 Đội tàu đánh bắt xa bờ của huyện ngày càng lớn mạnh .
Đội tàu đánh bắt xa bờ của huyện ngày càng lớn mạnh .


Để nâng cao hiệu quả cây trồng, huyện Sơn Tịnh hướng dẫn nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, với sản lượng đạt 81 nghìn tấn, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đạt 63 triệu đồng/ha. Về khai thác thủy sản, trong nửa nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng đạt 29,6% so với năm 2010. Trong đó, đội tàu thuyền có công suất lớn ngày một nhiều, sản lượng khai thác đạt gần 20.000 tấn/năm. Công tác bảo vệ và phát triển rừng luôn được các địa phương chú trọng. Tuy nhiên, tỷ lệ che phủ của rừng mới đạt 29,3%. Về xây dựng nông thôn mới, đến nay có 20/20 xã triển khai chương trình và chỉ có 4 xã đạt từ 9 - 13 tiêu chí xã nông thôn mới.
Hoạt động của ngành CN-TTCN, thương mại dịch vụ tuy chiếm tới 69,6%, nhưng tốc độ tăng trưởng còn chậm và chỉ tăng 1,1% so với năm 2010. Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư và trong nửa nhiệm kỳ qua, huyện Sơn Tịnh đã đầu tư 242 tỷ đồng phát triển 25 dự án cơ sở hạ tầng.

Chất lượng giáo dục được giữ vững. Các chương trình y tế đều đạt chỉ tiêu đề ra. Quốc phòng an ninh được củng cố. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính quyền các cấp thường xuyên được củng cố, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành có tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Trung bình hằng năm có 75% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên. Huyện triển khai có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"...

Phó Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh cũng thẳng thắn thừa nhận, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chưa đạt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng hằng năm đạt thấp; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Nhiều dự án, công trình đầu tư đình trệ kéo dài. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản thiếu chặt chẽ, làm thất thu ngân sách. Tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm. Đặc biệt là kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, trật tự hành chính chưa được tuân thủ, cấp dưới thiếu phục tùng cấp trên. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở có nơi còn hình thức, một số trường hợp cán bộ công chức còn gây phiền hà, sách nhiễu dân. Nửa nhiệm kỳ qua, toàn huyện có 54 đảng viên bị tố cáo và qua kiểm tra, giám sát có 35 đảng viên bị kỷ luật. Công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ ở một số trường hợp còn mang tính tình thế, chưa đáp ứng yêu cầu về lâu dài...

Những mặt còn tồn tại, yếu kém nói trên, đòi hỏi lãnh đạo huyện Sơn Tịnh phải nỗ lực hơn nữa thì mới có thể hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra.


Bài, ảnh: Bá Sơn

 


.