Chủ tịch Quốc hội gặp Tổng thống Hàn Quốc

11:07, 24/07/2013
.

Chiều 23/7, trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới chào xã giao Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.


Hai nhà lãnh đạo tin tưởng và cam kết nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao đổi với Tổng thống Park Geun-hye. Ảnh: vov.vn
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao đổi với Tổng thống Park Geun-hye. Ảnh: vov.vn


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Thông báo với Tổng thống Park Geun-hye về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kang Chang-Hee, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết hai bên đã cùng thống nhất các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ nghị viện giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác và đối tác chiến lược với Hàn Quốc, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, đặc biệt là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, hợp tác phát triển, lao động, du lịch. Hai bên cần thúc đẩy đàm phán Thỏa thuận thương mại tự do song phương, qua đó tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng trân trọng cảm ơn và mong muốn Tổng thống và các nhà lãnh đạo Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, hòa nhập với xã hội sở tại.

Tổng thống Park Geun-hye cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ đóng góp tích cực cho việc vun đắp quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc; đề nghị hai bên tích cực đổi mới cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, đầu tư vì lợi ích của mỗi bên.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất tiếp tục duy trì và tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, các cấp, các ngành và địa phương hai nước, góp phần củng cố và tăng cường sự tin cậy chính trị.

Trong ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tới thăm trụ sở Hội đồng TP. Yongin; gặp gỡ Chủ tịch Hội đồng TP. Lee Woo-hyun; tiếp lãnh đạo tập đoàn Lotte, tới thăm trụ sở Tập đoàn Kumho Asiana tại Thủ đô Seoul.

Sáng 24/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ rời Thủ đô Seoul, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.

Minh Khôi


.