Nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân

04:04, 17/04/2013
.

(QNĐT)- Chiều 16/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện  ủy Đức Phổ để nghe báo cáo kết quả giải quyết các phản ánh, kiến nghị của nhân dân qua tiếp xúc, đối thoại của Bí thư cấp ủy với nhân dân.

TIN LIÊN QUAN


Tại buổi làm việc, lãnh đạo Huyện ủy Đức Phổ đã báo cáo với Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh kết quả thực hiện tiếp xúc, đối thoại; kết quả việc chỉ đạo giải quyết các kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân...


Theo đó, trong thời gian qua, với chủ đề: Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, phát triển thị trấn Đức Phổ trở thành đô thị loại IV, Ban Thường vụ huyện ủy chọn thị trấn Đức Phổ làm điểm tổ chức thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư huyện ủy với nhân dân. Tại buổi đối thoại đã có 17 ý kiến của nhân dân phản ánh, kiến nghị xoay quanh các vấn đề liên quan đến đất đai, công tác đền bù tái định cư, thi công các công trình  trên địa bàn, việc xây dựng phát triển thị trấn Đức Phổ lên thị xã trước năm 2015... Trong 17 ý kiến, kiến nghị của nhân dân đã giải quyết xong 7 vụ, 5 vụ giải quyết được 50% khối lượng công việc, 5 vụ đang xem xét giải quyết.


Đối với cấp xã, thị trấn, đến nay, toàn huyện có 14/15 Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy với nhân dân ở 25 thôn, trong đó riêng Đảng ủy xã Phổ Phong tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân ở 7/7 thôn trong xã. Qua đó, đã có 339 ý kiến của nhân dân phản ánh, kiến nghị. Trong đó, có 221 vấn đề được các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã và lãnh đạo UBND xã giải thích, trao đổi làm rõ được bà con nhân dân thống nhất ngay tại buổi tiếp xúc...


Ngoài ra, trong quá trình xem xét, giải quyết, có một số vấn đề liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành hoặc cần xin ý kiến cấp trên, các đồng chí Bí thư Đảng ủy đã chỉ đạo các cơ quan liên quan ở xã giải quyết xong phần việc của địa phương và lập thủ tục đề nghị cấp trên giải quyết phần việc theo thẩm quyền.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh phát biểu tại buổi làm việc
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh phát biểu tại buổi làm việc


Sau các buổi tiếp xúc, những vấn đề nhân dân phản ánh, kiến nghị đã được chỉ đạo tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng.


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư cấp ủy với nhân dân còn những tồn tại và hạn chế như: Việc tổ chức thực hiện ở cấp xã, thị trấn còn chậm và thiếu đồng bộ; do thực hiện lần đầu nên nhiều nơi còn lúng túng, ở một số nơi tiếp xúc, đối thoại còn mang nặng hình thức; việc chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân còn chậm...


Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Đức Phổ trong việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại của Bí thư cấp ủy với nhân dân. Để việc tiếp xúc, đối thoại đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh yêu cầu Huyện ủy Đức Phổ cần rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua.


Đồng thời, cần nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc, đối thoại, tránh làm theo kiểu hình thức; tạo sự gần gũi, không khí cởi mở giữa Bí thư cấp ủy Đảng với nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân biết, hiểu và quan tâm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân ...


Tin, ảnh: N. Đức
 


.