Thúc đẩy quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam-Lào

03:08, 28/08/2012
.

Sáng 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Somsavat Lengsavad, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước CHDCND Lào, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào-Việt Nam đang có chuyến công tác tại nước ta.
 

TIN LIÊN QUAN

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước CHDCND Lào, ông Somsavat Lengsavad. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước CHDCND Lào, ông Somsavat Lengsavad. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Chính phủ Lào sang thăm Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời đánh giá cao việc hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2012.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thoả thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt con số ấn tượng hơn trong thời gian tới.

Trên tinh thần đồng chí, anh em, trong quá trình hợp tác, hai bên cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh nếu có, đảm bảo cho các hoạt động hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực đạt được hiệu quả cao nhất.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn hai bên tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp hoạt động, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam, được sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Ông Somsavat Lengsavad tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Khẳng định sẽ làm hết mình để tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam-Lào, Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad mong muốn hai bên dành ưu tiên cho nhau trong quan hệ hợp tác kinh tế; chú trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả các dự án hợp tác giữa hai nước; duy trì thường xuyên các chuyến thăm ở các cấp cũng như thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân nhằm tăng cường tình cảm hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, hai dân tộc.
 

Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad cũng mong muốn được Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm hay, mô hình tốt với Lào trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad cũng khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai nước, hai dân tộc, cần được tiếp tục vun đắp và gìn giữ cho muôn đời sau.

Theo Chinhphu.vn
 


.