Hội Cựu chiến binh tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc

09:08, 31/08/2011
.

(QNg)- Để thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Chính phủ và chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội, đồng thời thực hiện ký kết liên tịch giữa Bộ Công an và Trung ương Hội CCB Việt Nam về việc phối hợp vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong năm 2011 các cấp Hội CCB tỉnh tiếp tục xây dựng nhiều mô hình hoạt động, góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

 Trong đó có nhiều mô hình hiệu quả ở huyện Minh Long như: Mô hình vận động nhân dân không khai thác vận chuyển gỗ trái phép (ở thôn Gò Ruộng, xã Thanh An), hay Mô hình CLB CCB quản lý giáo dục người phạm tội tại cộng đồng khu dân cư tại các xã Long Mai, Long Hiệp; Mô hình vận động gia đình hội viên và nhân dân không tàng trữ, sử dụng, mua bán vận chuyển vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép ở (thôn Gò Chè, xã Long Sơn) góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.
 
Hội CCB xã Đức Minh (Mộ Đức) phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 296 tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
Hội CCB xã Đức Minh (Mộ Đức) phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 296 tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Mô hình Hội CCB tham gia cảm hóa thanh thiếu niên hư hỏng ở xã Hành Đức (Nghĩa Hành) cũng là một trong những mô hình hoạt động hiệu quả. Chỉ có 10 thành viên tham gia, nhưng trong thời gian qua cán bộ hội viên đã cảm hóa, giáo dục gần 10 thanh thiếu niên hư hỏng trở thành công dân tiến bộ hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động các mô hình đã xây dựng như: Mô hình tổ CCB tự quản về trật tự an toàn giao thông; Mô hình "3 phối hợp" tại thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh (Đức Phổ); mô hình phối hợp phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở vùng ven biển của Hội CCB 2 xã Bình Chánh (Bình Sơn) và xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Được sự giúp đỡ của Chính quyền, công an hai khu vực giáp ranh, Hội CCB hai xã đã xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt cùng quần chúng nhân dân theo dõi phát hiện, cung cấp thông tin cho cơ quan công an, tố giác tội phạm. Nhờ vậy đã giúp cơ quan chức năng xử lý và giải quyết nhiều vụ phạm pháp trên địa bàn...

 Từ những nỗ lực của các cấp Hội nên phong trào phòng, chống tội phạm của CCB không ngừng thu được những kết quả tốt. Trong những năm qua, Hội CCB các cấp phối hợp chặt chẽ với công an, mặt trận, hội đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên và nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng, phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; tổ chức gần 5000 buổi tuyên truyền giáo dục về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, tham gia hòa giải thành công gần 6000 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; phát hiện và cung cấp cho lực lượng công an 700 nguồn tin có giá trị, trên 10 nghìn nguồn tin ban đầu, các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự như: Mua bán dâm, cư trú bất hợp pháp, trộm cắp tài sản, mua bán tàng trữ băng đĩa lậu, tiêm chích ma túy… Xây dựng và củng cố gần 2000 tổ an ninh tự quản, 28 cụm an ninh liên hoàn, 18 tổ an ninh khu vực và hơn 1 nghìn tổ hòa giải.

Những nỗ lực của các cấp Hội CCB trong thời gian qua đã góp phần giữ gìn tốt an ninh trật tự, xây dựng tốt mối quan hệ trong cộng đồng dân cư. Nhiều hội viên CCB được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp. Hội  CCB tỉnh được tặng thưởng 3 Huân chương Lao động hạng III, 1 cờ thi đua đơn vị dẫn đầu và 7 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 7 cờ thi đua xuất sắc; 14 bằng khen của Trung ương Hội và nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thực hiện tốt phong trào của các cấp Hội, đặc biệt là thành tích vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt hiệu quả thiết thực.            
                                                     
  KIM NGÂN

.