3,1 tỷ đồng xây dựng lại phù điêu chiếm Huyện đường Đức Phổ

09:11, 17/11/2010
.

(QNĐT)- Theo lãnh đạo UBND huyện Đức Phổ, phù điêu cuộc biểu tình chiếm huyện đường Đức Phổ năm 1930 sẽ được xây dựng lại ngay vị trí bức phù điêu cũ.

Tổng kinh phí đầu tư trên 3,1 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân hỗ trợ 2 tỷ đồng. Số còn lại là nguồn kinh phí hỗ trợ của T.Ư, tỉnh và ngân sách huyện. 
 
Phù điêu Phù điêu cuộc biểu tình chiếm huyện đường Đức Phổ năm 1930 sẽ được xây mới bằng đá granit.
Phù điêu Phù điêu cuộc biểu tình chiếm huyện đường Đức Phổ năm 1930 sẽ được xây mới bằng đá granit.

Phù điêu mới được xây dựng bằng đá granit, cao 1,85m (không kể phần đế), rộng 6,43 mét gồm hai mặt. Mặt trước tái hiện lại sự lãnh đạo của Đảng cùng nhân dân cướp chính quyền, mặt sau tái hiện hình ảnh nhân dân theo Đảng.

Công trình dự kiến sẽ hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/2011. Cũng theo UBND huyện, công trình này đã được sự đồng ý của Bộ Văn hóa - Thể  thao và Du lịch và UBND tỉnh.
 
Tin, ảnh: Hoàng Hà

.