Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

09:08, 05/08/2009
.
Ngày 5.8, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở họp, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo và việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực Chỉ thị số 30- CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
Kiểm tra giám sát thực quy chế dân chủ
Kiểm tra giám sát thực quy chế dân chủ
 
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, sau gần 10 năm thực hiện, Chỉ thị 30- CT/TW đã đi vào cuộc sống và có sức sống lâu bền; tác động sâu sắc để ý thức chính trị của mọi người dân;  bầu không khí dân chủ và ý thức chấp hành pháp luật ngày càng cao.
 
Quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân được phát huy, tạo điều kiện để nhân dân tham gia, bàn bạc và giải quyết nhiều vấn đề ở cơ sở. Việc thực hiện Quy chế cũng đã góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức và thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; cán bộ công chức nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của nhân dân, tôn trọng quyền giám sát, tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân, năng lực làm chủ của nhân dân ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Trong thời gian tới, để Chỉ thị 30- CT/TW tiếp tục được triển khai rộng rãi, có sức lan tỏa mạnh mẽ và chuyển biến sâu sắc hơn nữa trong đời sống xã hội, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đề nghị các cơ quan, ban, ngành, tổ chức cần gắn việc tổng kết với đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở; tiếp tục mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, coi trọng dân chủ trong sinh hoạt Đảng, tiến tới đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ vì hạnh phúc của nhân dân.
 
Theo Báo Người đại biểu nhân dân

.