Giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ

05:11, 30/11/2021
.

(Baoquangngai.vn)- Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua làm mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi lên nhanh, khiến nhiều vùng trũng thấp ở khu vực hạ lưu bị ngập; một số tuyến đường ở miền núi bị sạt lở gây chia cắt giao thông. Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lực lượng giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ. 

[links()]

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về khiến sông Vệ và sông Trà Câu dâng lên trên mức báo động 3, gây ngập và chia cắt nhiều khu dân cư vùng trũng thấp ở các xã Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thiện và Hành Thịnh (Nghĩa Hành); xã Phổ Thuận, Phổ Văn, Phổ Minh, Phổ Vinh (TX.Đức Phổ). Nước lũ tràn qua một số đoạn đường liên thôn, liên xã và vào nhà nhiều hộ dân ở vùng hạ lưu sông Vệ và sông Trà Câu. 
 
Để kịp thời giúp người dân phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Ban CHQS huyện Nghĩa Hành và Ban CHQS TX.Đức Phổ phân công lực lượng phối hợp cùng lực lượng dân quân các xã, phường tổ chức giúp người dân kê cao và di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn; tổ chức căng dây, phân công lực lượng canh gác tại các tuyến đường bị ngập, bảo đảm an toàn cho nhân dân. 
 
Lực lượng chức năng TX.Đức Phổ tổ chức lực lượng canh gác tại các tuyến đường bị ngập
Lực lượng chức năng TX.Đức Phổ tổ chức lực lượng canh gác tại các tuyến đường bị ngập để hỗ trợ nhân dân.
Ban CHQS huyện Nghĩa Hành phối hợp cùng các lực lượng công an, dân quân điều động phương tiện tổ chức tìm kiếm thi thể ông Lê Doãn Thi, sinh năm 1966, ở xã Hành Tín Đông (Nghĩa Hành) bị nước lũ cuốn trôi vào tối ngày 29/11.
 
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 9 giờ 30 phút ngày 30/11, các lực lượng đã tìm thấy thi thể ông Lê Doãn Thi trôi dạt tại khu vực cầu Máng số 2, thuộc thôn Nhân Lộc 2, xã Hành Tín Đông. 
 
Các lực lượng phối hợp tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi
Các lực lượng tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi.
Không chỉ gây ngập cục bộ, mưa lớn kéo dài còn gây sạt lở núi trên tuyến đường Quốc lộ 24B tại Km48, thuộc xã Ba Tô và xã Ba Nam (Ba Tơ); tuyến đường liên xã đi Trà Nham cũ, nay thuộc thôn Trà Lương, xã Hương Trà bị sạt lở khoảng 20m, lượng đất đá sạt khoảng 30m3, các phương tiện không thể lưu thông qua đây.
 
Nước lũ chảy xiết gây chia cắt một số tuyến đường ở miền núi
Nước lũ chảy xiết gây chia cắt một số tuyến đường ở miền núi.

 

Sạt lở đất tại xã Hương Trà, huyện Trà Bồng
Sạt lở đất tại xã Hương Trà, huyện Trà Bồng.
Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố duy trì 100% quân số ứng trực, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện đến các địa bàn xung yếu để tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ. Rà soát các khu vực trọng điểm bị sạt lở để tham mưu chính quyền địa phương tổ chức các lực lượng gia cố những khu vực trọng điểm, xung yếu và di dời người dân đến nơi an toàn. 
HUỲNH HUY- H.P

.