Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh thành công tốt đẹp

01:11, 24/11/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 24/11, tại Hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với chủ đề: “Phụ nữ Quảng Ngãi đoàn kết, sáng tạo, khát vọng phát triển”. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm kết nối tới  11 điểm cầu các huyện, thị xã.
[links()]
 
Về dự đại hội có Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh; Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng 208 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 223 nghìn hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh... 
 
Nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cấp hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh tại điểm cầu trung tâm Hội trường Tỉnh ủy.
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh tại điểm cầu trung tâm Hội trường Tỉnh ủy.
 
Triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… 
 
Hiện toàn tỉnh có 198 cơ sở hội, với 937 chi hội, hơn 223 nghìn hội viên. Trong 5 năm qua, hội đã xây dựng gần 500 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, giúp được hơn 8.200 phụ nữ thoát nghèo, giải quyết việc làm cho hơn 90,5 nghìn phụ nữ. Phong trào khởi nghiệp đã lan tỏa mạnh mẽ. Tổng số đảng viên nữ trong toàn tỉnh hiện có hơn 18,9 nghìn người, chiếm tỷ lệ 34% tổng số đảng viên trong toàn tỉnh. 
 
Các đại biểu về dự đại hội.
Các đại biểu về dự đại hội.
 
Nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng phát triển”, Hội LHPN tỉnh tiếp tục triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. 
 
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa và Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu thời gian tới, các cấp hội phụ nữ cần tiếp tục nắm vững và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị để cụ thể hóa thành các nội dung hoạt động phù hợp với nhiệm vụ, chức năng công tác hội.
 
Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa trao bức trướng cho đại hội.
Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hoà trao bức tranh với dòng chữ “Đoàn kết- nhân văn- sáng tạo- phát triển” cho đại hội.
 
Đẩy mạnh công tác nâng cao nhận thức chính trị, làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, tạo mọi điều kiện và cơ hội tốt nhất để phụ nữ học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt. Phụ nữ Quảng Ngãi vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế nhanh và bền vững.
 
Đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua do hội phát động và làm nòng cốt, quyết tâm tạo bước đột phá mới trong thực hiện công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc. 
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao Cờ thi đua Chính phủ cho Hội LHPN tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội LHPN tỉnh.
 
Các cấp hội cần phát hiện, giới thiệu các hội viên tiêu biểu thông qua các phòng trào thi đua. Tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên chăm lo, xây dựng và củng cố, kiện toàn tổ chức hội vững mạnh. 
 
Chú trọng phát hiện cán bộ giỏi, cán bộ trẻ để đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ nữ cho Đảng, chính quyền; thường xuyên làm tốt công tác lựa chọn, giới thiệu phụ nữ ưu tú cho Đảng để phát triển đội ngũ đảng viên nữ.
 
Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt đại hội.
 
Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành, bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Đoàn đại biểu Phụ nữ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 13 đại biểu. Đồng chí Lê Na tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dịp này, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội LHPN tỉnh. 
 
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU-MAI LỰC
 

.