Sáng 21/9, phát hiện 3 ca Covid-19 cộng đồng ở Bình Sơn chưa rõ nguồn lây

08:09, 21/09/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 21/9, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, vừa ghi nhận thêm 8 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, trong đó, có 3 ca cộng đồng ở huyện Bình Sơn chưa xác định được nguồn lây.
[links()]
Cả 3 ca cộng đồng vừa được ghi nhận là 3 người trong cùng một gia đình, gồm bố, mẹ và con trai ở xóm 3, thôn Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn). Ngày 19/9, người mẹ có triệu chứng sốt, ho nên gia đình tự đi mua test nhanh về làm sàng lọc và có kết quả dương tính. Cả 3 mẫu bệnh phẩm sau đó được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông báo đều có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 qua xét nghiệm Realtime-PCR.
 
Liên quan đến ổ dịch xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), có thêm 2 ca bệnh ở thôn Cổ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú, từng tiếp xúc gần với ca F0 người Nghĩa An, đã cách ly tập trung tại Trường THCS Nghĩa Dõng. Cũng tại thôn Cổ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú cũng ghi nhận thêm 1 ca liên quan tới BN 687495, là ca bệnh cộng đồng được công bố mắc Covid-19 vào ngày 20/9.
 
Khu vực phong tỏa tại thôn Cổ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi)
Khu vực phong tỏa tại thôn Cổ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi)
 
Tại ổ dịch KCN Quảng Phú, ngành y tế ghi nhận 1 ca liên quan đến các công ty đã có F0. Người này có địa chỉ ở tổ 3, phường Quảng Phú, làm nghề buôn bán, thường xuyên tiếp xúc với các công nhân trong KCN, đã được cách ly tập trung. Ngoài ra, có thêm 1 ca Covid-19 liên quan tới ổ dịch hẻm 168 Bích Khê thuộc tổ 1, phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi). Bệnh nhân ở tổ 3, xã Nghĩa Dõng, là F1 của BN 537769, đã cách ly tập trung.
 
Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 1.144 ca Covid-19. Trong đó, có 55 ca liên quan tới 7 doanh nghiệp ở KCN Quảng Phú và 203 ca thuộc chùm ca bệnh ở xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi).
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 


.