Chiều 6/9, ghi nhận 14 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2

08:09, 06/09/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 6/9, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, tiếp tục ghi nhận thêm 14 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
[links()]
Trong các ca vừa ghi nhận, có 6 ca là công nhân Chi nhánh Hoya Lens tại Quảng Ngãi. Cụ thể, 1 ca ở xã Bình Mỹ, 1 ca ở tổ dân phố Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ, 1 ca ở thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên (Bình Sơn); 1 ca ở xã Tịnh Thọ và 2 ca ở xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh).
 
Ngoài ra, còn có 5 người đã cách ly tập trung liên quan tới Công ty Hoya Lens được phát hiện mắc Covid-19, gồm 3 người trong cùng một gia đình ở thôn Phước Tích, xã Bình Mỹ (Bình Sơn), là F1 của BN 423259 (công nhân Công ty Hoya Lens); và 2 ca ở xã Hành Trung (Nghĩa Hành), là F1 của BN 411304.
 
Xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho người dân ở khu vực phong tỏa xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi)
Xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho người dân ở khu vực phong tỏa xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi)
 
Liên quan tới ổ dịch xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), ngành y tế tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca Covid-19 ở thôn Tân An, là F1 của BN 487793, đã cách ly tại Khu cách ly tập trung cơ sở phường Trương Quang Trọng thuộc Ban Chỉ huy Quân sự TP.Quảng Ngãi.
 
Chiều cùng ngày, Sở Y tế Quảng Ngãi ghi nhận 1 ca bệnh liên quan tới chùm ca bệnh Tiệm áo cưới Trường Sơn ở thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn), đã cách ly tại KTX Công ty TNHH MTV Đầu tư- Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) ở xã Bình Chánh.
 
Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 814 ca Covid-19. Trong đó, 40 ca tại ổ dịch xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), 15 ca ở KCN Quảng Phú và 175 ca liên quan tới ổ dịch Chi nhánh Công ty Hoya Lens tại Quảng Ngãi (137 nhân viên công ty và 38 F1 liên quan).
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 


.