Bộ Tư lệnh Quân khu 5 làm việc tại Quảng Ngãi

06:08, 16/08/2021
.
(Baoquangngai.vn)-   Chiều 16/8, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Trung tướng Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Bộ CHQS tỉnh về việc thống nhất công tác phối hợp chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ Quân sự - quốc phòng địa phương và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tham gia đoàn công tác có Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Chính ủy Quân khu 5. 
[links()]
 
Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Quảng Ngãi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh.
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị đã trao đổi, thống nhất một số vấn đề về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận và các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; phối hợp thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm cán bộ; tiếp tục góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc trên địa bàn tỉnh, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố Quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng… Trong đó, tập trung cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh vào năm 2022; chủ động các phương án phòng, chống dịch Covid-19 và công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão trên địa bàn tỉnh…
 
Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị thống nhất thường xuyên giữ mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong các tháng còn lại của năm 2021 và những năm tiếp theo.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi làm việc
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi làm việc.
 
Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tiến hành khảo sát khu vực quy hoạch xây dựng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi và khu vực xây dựng bãi đỗ máy bay trực thăng cứu hộ, cứu nạn. Khu vực dự kiến quy hoạch xây dựng Bộ CHQS tỉnh và bãi đậu trực thăng phục vụ cứu hộ, cứu nạn có diện tích gần 182.000 m2, hệ thống đường giao thông khá thuận lợi, tình hình dân cư ổn định. 
 
Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình, địa bàn, thực trạng quản lý, sử dụng đất quốc phòng, một số nét về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống dân cư trên địa bàn. Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong quản lý đất quốc phòng, không để xảy ra hiện tượng chồng lấn, lấn chiếm. 
 
Qua nắm tình hình, Tư lệnh Quân khu yêu cầu Bộ CHQS tỉnh cần tính toán khoa học, xác định vị trí phù hợp. Chú ý cảnh quan môi trường, bố trí các khu nhà ở, nhà làm việc hợp lý, khoa học, nơi tập kết hàng hóa có khả năng cơ động cao phục vụ cứu hộ, cứu nạn. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kết cấu hạ tầng, thiết kế đường điện ngầm, bảo đảm thuận lợi, an toàn cho việc đỗ trực thăng.
 
Tin,ảnh: HUỲNH HUY

.