Đoàn ĐBQH tỉnh kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam

08:01, 08/01/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 8.1, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6.1.1946-6.1.2021). Đồng thời, tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.         
[links()]
Tham dự Lễ kỷ niệm có Bí thư TƯ Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; UVTƯ Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Chính ủy quân khu 5, Trung tướng Trịnh Đình Thạch; Ủy viên thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội Đinh Thị Phương Lan.
 
Về phía địa phương, có Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Thanh An; các đồng chí nguyên đại biểu Quốc hội, nguyên trưởng đoàn ĐBQH tỉnh các khóa.
 
Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 75 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, những đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội tinh Quảng Ngãi qua 14 khóa. Cách đây 75 năm, ngày 6.1.1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền Tổ quốc đã nô nức tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội theo nguyên tắc dân chủ, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Sự kiện trọng đại này đã đi vào lịch sử nước ta như một mốc son chói lọi, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước.
 
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam
 
Qua 75 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng khẳng định và xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hòa trong dòng chảy hào hùng của lịch sử Quốc hội Việt Nam, qua 14 nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
 
Nhiều ý kiến, đề xuất, kiến nghị phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri trong tỉnh được Quốc hội, Chính phủ tiếp thu. Nhiều cơ chế, chính sách đã đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống người dân Quảng Ngãi nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.
 
Tiếp nối truyền thống các khóa Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV với 7 đại biểu tiếp tục khẳng định vai trò của mình bằng nhiều hoạt động. Đến nay, qua 10 kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổng hợp 64 báo cáo góp ý xây dựng luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội xem xét. Giám sát và báo cáo kết quả giám sát 12 chuyên đề trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, nội dung quan trọng liên quan đến chuyên đề giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hoàn thiện chính sách, pháp luật.
 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV đã tổ chức 18 đợt tiếp xúc cử tri định kỳ tại 184/184 xã, phường, thị trấn. Tiếp xúc cử tri chuyên đề (09 đợt) với các sở ngành địa phương. Đến nay, Đoàn đã nhận 236 văn bản trả lời kiến nghị cử tri của 18 bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đơn vị, trả lời 309/309 nội dung. Với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, Đoàn đã ban hành văn bản kiến nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết 185 nội dung thuộc nhiều lĩnh vực.
 
Bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ chính, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng chú trọng công tác an sinh xã hội. Tổ chức thăm viếng cán bộ lão thành, gia đình có công cách mạng nhân các ngày lễ lớn và Tết cổ truyền. Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp nhận và phân bổ kinh phí hơn 100 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm để hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đánh giá cao những kết quả to lớn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh đã đạt được. Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh qua các nhiệm kỳ đã và đang góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh để xây dựng và phát triển tỉnh ta ngày càng giàu mạnh, văn minh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, Đoàn ĐBQH tỉnh và các thế hệ ĐBQH tỉnh đều thể hiện ý thức trách nhiệm, gương mẫu và luôn hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân. Lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.
 
Lịch sử 75 năm vinh quang của Quốc hội Việt Nam và những dấu ấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi qua 14 khóa hoạt động là tài sản quý giá cho các thế hệ đại biểu Quốc hội tiếp theo tiếp nối, kế thừa và phát huy. Góp phần tích cực và hiệu quả hơn nữa vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
 
 

 


.